Tranh chấp đất, bị đánh gãy cổ rồi tử vong

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 02/10/2017

Cho dù đã trực tiếp gây ra cái chết cho người hàng xóm trong vụ tranh chấp đất đai nhưng cha con ông Thịnh vẫn quanh co chối tội.

Ngày 1-10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đã tống đạt quyết định, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (SN 1965) và Nguyễn Bình Sơn (SN 1990, con Thịnh, ngụ cùng ấp Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Nguyễn Bình Sơn tại cơ quan CSĐT. Ảnh do công an cung cấp.
Nguyễn Bình Sơn tại cơ quan CSĐT. Ảnh do công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất đai giữa 2 bên nhà nên ngày 20-9, ông Nguyễn Văn Bé (SN 1959, ngụ ấp Long Bình, xã Long Kiến) và ông Thịnh đã cự cãi, xô xát dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Đến khoảng 9 giờ ngày 21-9, ông Thịnh và Sơn tiếp tục cự cãi với ông Bé về việc tranh chấp đất trước nhà ông Bé rồi dẫn đến đánh nhau. Lúc này, Thịnh và Sơn mỗi người cầm một khúc gỗ đánh vào người ông Bé khoảng 2-3 cái. Thấy vậy, bà Phạm Thị Thiệt (SN 1960, vợ ông Bé) cùng con là Nguyễn Hồng Thái (SN 1992) ra can ngăn và đưa ông Bé vào nằm trên chiếc võng trong nhà. Ngay sau đó, ông Bé được gia đình đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Duy Tân ở thị trấn Chợ Mới nhưng tử vong.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thành lập đoàn đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ông Bé để xác minh làm rõ sự việc. Theo đó, ông Bé bị gãy trật đốt sống cổ và chèn ép tủy sống do tác động của ngoại lực.

Theo Báo Người lao động