Bắt đối tượng cướp tài sản trốn truy nã 28 năm

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 30/09/2017

(TN&MT) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Phạm Như Luân, (tức Luân cô ve), SN 1962, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là đối tượng trốn truy nã 28 năm về tội “cướp tài sản”. Năm 1989, Luân chuyên cướp tài sản trên tuyến QL18 (Móng Cái - Hạ Long). Ngày 1/3/1989, Luân bị Công an huyện Tiên Yên bắt giữ và tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Yên. Tuy nhiên, ngày 19/4/1989, Luân trốn khỏi nơi giam giữ.

Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh truy nã về tội “cướp tài sản” và trốn khỏi nơi giam giữ. Đến năm 1992, Luân lại chiếm đoạt 1 khẩu súng AK47 của 1 đơn vị Cảnh sát Bảo vệ tại TP. Hải Phòng và gây ra nhiều vụ cướp tại đây.

Đối tượng Luân tại cơ quan điều tra
Đối tượng Luân tại cơ quan điều tra

Đầu năm 2016, Luân tiếp tục gây ra vụ cố ý gây thương tích tại Hải Phòng…Qua rà soát, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, lập chuyên án đấu tranh, truy tìm. Đến ngày 28/9/2017, tổ công các Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Luân trốn tại khu vực phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, tổ công tác phối hợp với Công an quận Hồng Bàng truy bắt.

Sau đó di lý Luân về Quảng Ninh, tại cơ quan Công an, Luân thừa nhận hành vi phạm tội trước đó. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.  

Đăng Hùng