Dựa hơi anh rể làm quan để lừa đảo gần 4 tỷ

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 20/09/2017

(TN&MT) - Ngày 20-9-2017, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm 16 năm tù Vũ Thị Thanh (sn 1973, trú phường Yên Thế, TP. Pleiku) về...

 

(TN&MT) - Ngày 20-9-2017, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm 16 năm tù Vũ Thị Thanh (sn 1973, trú phường Yên Thế, TP. Pleiku) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2014 đến tháng 6-2015, Thanh quảng cáo mình có anh rể là ông Nguyễn Hữu Chất-Trưởng phòng tổ chức cán bộ Ban tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai, có khả năng xin việc vào các cơ quan như Bệnh viện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (E20)-Bộ Công an, Cảng hàng không Quốc tế Pleiku, ngoài ra  còn dùng thủ đoạn gian dối giả vờ mua bán đất để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 20 người để chiếm đoạt số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Thanh dùng vào việc tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn. Đến ngày 21-6-2015, Thanh bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP. Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngọc Linh