Bình Định: Hàng chục héc ta rừng tự nhiên bị "húi trọc"

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 09/09/2017

(TN&MT) - Sáng 9/9, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho biết: Lực lượng chức năng của huyện vừa phát hiện vụ phá rừng tự nhiên với quy...

 

(TN&MT) - Sáng 9/9, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho biết: Lực lượng chức năng của huyện vừa phát hiện vụ phá rừng tự nhiên với quy mô lớn tại khoảnh 7, khoảnh 8, Tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão) - khu vực giáp ranh với huyện Hoài Nhơn.

Hiện trường vụ phá rừng xảy ra ở khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão).
Hiện trường vụ phá rừng xảy ra ở khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão).

“Cạo sạch”

Bước đầu qua kiểm tra, lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão cùng các đơn vị chức năng ở địa phương xác định đã có 43,7 ha rừng tự nhiên bị chặt phá trái phép. Cụ thể, ở khoảnh 8, tiểu khu 1 có 30,5 ha rừng trạng thái IIA, quy hoạch chức năng sản xuất bị chặt phá hoàn toàn, chưa đốt dọn. Cây gỗ bị chặt hạ có đường kính từ 10-35 cm. Còn ở khoảnh 7, tiểu khu 1 có 13,20 ha rừng, trạng thái IIA, quy hoạch chức năng phòng hộ cũng bị phá hoàn toàn, chưa đốt dọn; cây gỗ bị chặt hạ có đường kính từ 10-30 cm; thân gỗ có chiều dài từ 8-11m. Hiện trường cho thấy, đối tượng đã sử dụng cưa máy loại cầm tay để cưa hạ. Thời gian xảy ra phá rừng cách thời điểm kiểm tra khoảng 3-10 ngày. Vào thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng chưa phát hiện được đối tượng vi phạm. “Theo nhận định nhiều khả năng các đối tượng phá rừng ở đây để trồng rừng kinh tế. Trong số nhiều héc ta rừng bị chặt phá có diện tích vừa chặt hạ chừng 10 ngày; một số diện tích khác thì bị phá trước đó theo hình thức chặt hạ cây để lấy gỗ hầm than”, ông Nam nói.

Theo UBND huyện An Lão, nhằm kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng xâm hại rừng ở các xã, thị trấn, Hạt Kiểm lâm huyện An Lão đều bố trí 1 kiểm lâm đứng chân địa bàn; trong đó, có xã An Hưng. Song, do diện tích rừng ở xã An Hưng phân bố rộng, địa bàn hiểm trở nên việc kiểm soát, phát hiện ngăn ngừa sự việc này còn chậm. Để làm rõ các đối tượng vi phạm, UBND huyện An Lão đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện, UBND xã An Hưng phối hợp với Công an huyện thành lập tổ điều tra giám định hiện trường, giám định thiệt hại. Đồng thời, UBND huyện An Lão đã chỉ đạo đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh cụ thể số diện tích rừng bị phá để UBND huyện báo cáo UBND tỉnh Bình Định xin ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời.

Khẩn trương điều tra, xử lý đối tượng

“Hiện nay, UBND huyện đã thành lập 1 Tổ công tác đặc biệt với 16 người cùng tham gia nắm thông tin, điều tra, xác minh đối tượng phá rừng. Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện xác lập đầy đủ hồ sơ vi phạm ban đầu, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện đưa vào tin báo tội phạm; phối hợp với Công an huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định thiệt hại rừng và tập trung điều tra, xác minh đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định”, ông Nam nói thêm.

Còn ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, cho biết thêm: “Đây là vụ phá rừng có tính chất khá phức tạp, nên Hạt Kiểm lâm huyện đã có văn bản đề nghị Trung tâm quy hoạch Nông nghiệp - Nông thôn tỉnh tổ chức giám định thiệt hại, khám nghiệm hiện trường để đưa vào tin báo tội phạm. Theo kế hoạch, công tác này sẽ tiến hành vào ngày 12/9 tới. Sau khi có kết quả giám định, Hạt Kiểm lâm huyện sẽ khởi tố vụ án để mở rộng điều tra”.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin vụ phá rừng tại khu vực kể trên, đầu tháng 9/2017, lãnh đạo huyện An Lão cùng các phòng, ban liên quan của huyện đã trực tiếp tới hiện trường để kiểm tra. Tuy nhiên, do đường sá trắc trở Tổ kiểm tra của huyện phải mất rất nhiều thời gian để tiếp cận hiện trường. Sau khi mất 5 giờ đồng hồ băng rừng từ xã An Hưng tới Tiểu khu 1 bất thành, Tổ phải di chuyển xuống xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn), rồi mới đến được địa điểm xảy ra phá rừng. Hiện nay, ngành chức năng của huyện An Lão đang khẩn trương điều tra và làm rõ vụ phá rừng này.

Hoàng Nguyên