Cảnh sát biển phát hiện tàu chở 800 tấn dầu DO không giấy tờ

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 28/08/2017

Một tàu chở 800 tấn dầu DO không giấy tờ vừa bị lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ tại vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.
 Nhiều vụ buôn lậu xăng dầu trên biển đã bị lực lượng Cảnh sát biển phát hiện bặt giữ.
Nhiều vụ buôn lậu xăng dầu trên biển đã bị lực lượng Cảnh sát biển phát hiện bặt giữ.

Nhiều vụ buôn lậu xăng dầu trên biển đã bị lực lượng Cảnh sát biển phát hiện bặt giữ.

Theo tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, lúc 21 giờ 30 phút ngày 27/8, tại khu vực biển Cửa Rứa giáp ranh giữa vùng biển Hải Phòng và Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 kiểm tra tàu QN 3268 (Dũng Diệp 01).

Tại đây, trên tàu có 6 thuyền viên, tàu đang vận chuyển khoảng 800 tấn dầu DO (theo lời khai của thuyền trưởng) không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm và đưa về Bến Gót để tiếp tục điều tra làm rõ.

6 tháng đầu năm 2017, Cảnh sát biển đã trực tiếp kiểm tra, bắt giữ, xử lý 13 vụ, 21 tàu và 108 đối tượng, tịch thu 4.697.573 lít dầu DO, trị giá khoảng 68 tỷ đồng.

Mặc dù các lực lượng chức năng của Cảnh sát biển đã thường xuyên thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm nhưng các đối tượng vẫn sử dụng nhiều thủ đoạn liều lĩnh, táo bạo hơn, có sự câu kết, chỉ đạo chặt chẽ giữa các đối tượng trong đất liền và đối tượng trên biển.

Theo Báo Hải quan