Khởi tố tài xế xe khách gây tai nạn nghiêm trọng tại Hà Tĩnh

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 14/04/2017

(TN&MT) - Chiều 14/4, nguồn tin từ Công an huyện an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với lái xe khách gây tai nạn nghiêm trọng.
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 12/4, chiếc xe khách mang BKS 17B - 007.02 do tài xế Trần Văn Lợi(SN 1980, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) điều khiển chở theo 22 người, gồm 5 người thuộc nhà xe và 17 hành khách. Khi đi trên quốc lộ 1A, tuyến tránh Nam cầu Bến Thuỷ, đoạn qua địa bàn thôn 5, xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), xe khách bất ngờ mất lái đâm vào dãy cột mốc bên đường rồi tiếp tục đâm vào dải phân cách và lật nghiêng xuống đường.

Vụ tai nạn khiến hành khách Đặng Đình Dõng (SN 1975, ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) chết tại chỗ, phụ xe Tăng Văn Toàn (SN 1983, ở xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) chết trên đường đi cấp cứu, 6 người khác bị thương, xe khách hư hỏng nặng. Tại cơ quan điều tra, lái xe Trần Văn Lợi đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo lời khai của tài xế Lợi, trước khi xảy ra tai nạn, xe anh đã vượt 1 chiếc xe tải nhưng do trời mưa, đường trơn, cộng với việc đường xấu, có nhiều rãnh lún và lồi lõm nên chiếc xe bị mất lái, đâm vào cột mốc và biển quảng cáo bên đường. Sau đó, chiếc xe chạy loạng choạng thêm chừng 50 m, đâm gãy dãy cột mốc bên phải đường rồi tiếp tục lao thẳng vào dải phân cách cố định giữa đường trước khi quay 180 độ rồi lật nghiêng lao sang làn đường ngược lại.

Hiện Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tin và ảnh: Đức Cảnh - Huy Hiếu