Bắt đôi vợ chồng trẻ chuyên cướp giật tài sản

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 19/01/2017

(TN&MT) - Công an T.P Điện Biên Phủ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Mạnh Tiến và Lò Thị Diệp về hành vi cướp giật tài sản. Đây là hai vợ chồng trẻ không chịu tu chí làm ăn, chuyên đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Tiến tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Tiến tại cơ quan điều tra.

Khoảng thời gian từ đầu tháng 12/2016 đến đầu tháng 1/2017, trên địa bàn T.P Điện Biên Phủ liên tiếp xảy ra 3 vụ cướp giật tài sản của nhân dân với thủ đoạn manh động và liều lĩnh. Ngày 08/01, Công an T.P Điện Biên Phủ nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Đào (SN 1984), HKTT tổ 01, P, Noong Bua, TP Điện Biên Phủ về việc: khoảng 21 giờ 10 phút ngày 30/12/2016, chị Đào điều khiển xe máy trên đường từ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên về nhà. Khi đến khu vực ngã tư Khe Chít thuộc tổ 1, phường Noong Bua, T.P Điện Biên Phủ, bất ngờ bị đôi nam nữ điều khiển xe máy đi cùng chiều áp sát phía sau giật chiếc túi xách đeo trên người chị Đào. Nhưng do quai túi bị đứt nên các đối tượng không lấy được, tuy nhiên chị Đào đã bị ngã xuống đường, chấn thương nhiều vùng trên cơ thể.

Đối tượng Lò Thị Diệp
Đối tượng Lò Thị Diệp

Nhận được thông tin, Công an T.P Điện Biên Phủ đã xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh. Các mũi trinh sát được triển khai xuống địa bàn, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, lấy lời khai của người bị hại, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn... Trong thời gian ngắn, các trinh sát đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ khẳng định Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1994), hộ khẩu thường trú tại số 255, Mạc Thị Bưởi, phường Quang Trung, T.P Nam Định và Lò Thị Diệp (SN 1994) hộ khẩu thường trú tại xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Cả hai đang tạm trú tại đội 4B, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên và là thủ phạm đã gây ra vụ cướp trên. 2 đối tượng đã bị triệu tập đến cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Tiến và Lò Thị Diệp khai nhận là 2 vợ chồng; đồng thời, 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do làm ăn thua lỗ, nhưng không chịu tìm kiếm việc làm, hai vợ chồng đã bàn nhau đi cướp giật, lấy tiền tiêu xài. Ngoài vụ cướp giật trên, từ ngày 5 – 8/1, vợ chồng Tiến và Diệp đã thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp giật táo tợn khác trên địa bàn T.P Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Số tài sản cướp giật được gồm: 1,7 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại Samsung trị giá hơn 6 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân khác của các nạn nhân.

Nam Hương - Trường Long