Công bố bước đầu kết quả điều tra vụ phá rừng pơ mu tại Quảng Nam

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 25/08/2016

(TN&MT) - Chiều nay 25/8, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi họp báo thông tin bước đầu về vụ phá rừng pơ mu tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào thuộc xã La Dêê, huyện Nam Giang.
Đại tá Nguyễn Viết Lợi- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin tại buổi họp báo
Đại tá Nguyễn Viết Lợi- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin tại buổi họp báo

Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Nam Giang phối hợp cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung tiến hành kiểm tra tại khu vực biên giới gần Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nam Giang, phát hiện và thu giữ 280 phách gỗ pơ mu với tổng khối lượng 28m3 được tập kết gần cột mốc biên giới 717, khu vực vành đai biên giới cách Trạm cửa khẩu Nam Giang khoảng 500m.

Do tính chất phức tạp của vụ việc, trong khu vực biên giới, nên ngày 14/7, Hạt Kiểm lâm Nam Sông Bung ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Mở rộng phạm vi kiểm tra, Công an huyện Nam Giang phát hiện, bắt giữ tổng số 611 phách gỗ, 8 lóng gỗ tròn có khối lượng hơn 47m3.

Xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có tổ chức chặt chẽ, có sự cấu kết, móc nối, liên quan đến nhiều đối tượng ở trong và ngoài tỉnh, do vậy, ngày 25/7, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã rút vụ án về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Hiện trường vụ phá rừng
Hiện trường vụ phá rừng

Cùng với các biện pháp điều tra, ngày 28/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định có 60 gốc pơ mu bị chặt hạ với tổng khối lượng hơn 114m3, trong đó có 41 gốc cây pơ mu với khối lượng gần 76m3 trên địa bàn xã La Dêê, còn 19 gốc nằm trên đất Lào.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của Ban chuyên án, Cơ quan điều tra đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ án phá rừng này. Cụ thể, ngày 26/7, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thắng (38 tuổi, trú huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) là nhóm trưởng khai thác gỗ pơ mu; ngày 28/7, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sanh (34 tuổi, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là nhóm trưởng vận chuyển gỗ; ngày 2/8, bắt đối tượng Lê Trọng Dương (48 tuổi, trú huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) là nhóm phó nhóm khai thác gỗ pơ mu. Đặc biệt, ngày 4/8, Cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) tại bến phà An Phú Đông, quận 12, TP. Hồ Chí Minh, là đối tượng tổ chức gọi nhóm đối tượng khai thác và vận chuyển gỗ, đồng thời cung cấp lương thực thực phẩm cho các nhóm đối tượng này. Gần đây nhất, ngày 19/8, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cơ quan Công an thực hiện bắt giữ đối tượng Tiêu Hồng Tư (49 tuổi, trú phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), là đối tượng cung cấp tài chính cho Quang để trả tiền khai thác, vận chuyển.

Ngoài ra, các đối như Mai Văn Cường, Mai Văn Châu, Phạm Văn Bồng, Lê Hồng Diệu trong nhóm khai thác gỗ trái phép đã ra đầu thú và khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội, nên Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú và hiện đang tại ngoại.

Cơ quan điều tra xác định có 60 gốc pơ mu bị chặt hạ với tổng khối lượng hơn 114m3, trong đó có 41 gốc cây pơ mu với khối lượng gần 76m3 trên địa bàn xã La Dêê, còn 19 gốc nằm trên đất Lào
Cơ quan điều tra xác định có 60 gốc pơ mu bị chặt hạ với tổng khối lượng hơn 114m3, trong đó có 41 gốc cây pơ mu với khối lượng gần 76m3 trên địa bàn xã La Dêê, còn 19 gốc nằm trên đất Lào

Theo Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, tính đến nay, trong vụ án này đã ra quyết định khởi tố 9 bị can. Riêng nhóm vận chuyển đã bắt giữ một đối tượng, còn 11 đối tượng đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt. Những đối tượng khác có liên quan Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên rằng có hay không sự liên quan, bao che, tiếp tay của các lực lượng thực thi nhiệm vụ ở khu vực biên giới trong vụ phá rừng này?, Đại tá Nguyễn Viết Lợi cho rằng Cơ quan điều tra chưa có chứng cứ, tài liệu chứng minh các cơ quan quản lý địa bàn có dấu hiệu bao che, dung túng sai phạm trong vụ phá rừng. Mục tiêu của Cơ quan điều tra là sẽ làm rõ trách nhiệm các cơ quan quản lý khu vực biên giới đến đâu, trách nhiệm như thế nào? Có vi phạm hình sự hay không? Người đứng đầu Công an tỉnh Quảng Nam cũng khẳng định không có chuyện cơ quan Công an tố Biên phòng, không có chuyện lực lượng Biên phòng ngăn cản Cơ quan điều tra. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các lực lượng là chưa tốt.

Về phía cơ quan chức năng nước bạn Lào, Đại tá Nguyễn Viết Lợi cho biết phía nước bạn tập trung ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lào là đẩy đuổi các đối tượng phá rừng, chứ không khởi tố vụ án phá rừng pơ mu. Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở An ninh tỉnh Sê Kông (Lào) tập trung hỗ trợ xác minh các đối tượng trong diện nghi vấn và hỗ trợ nếu cần thiết bắt giữ.

Liên quan đến vụ phá rừng này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và báo cáo Thủ tướng kết quả điều tra, xử lý vào ngày 25/8.

Anh Dũng