Sơn La: Liên tiếp phá 2 ổ cờ bạc lớn

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 03/08/2016

(TN&MT) – Đêm ngày 2/8, Công an tỉnh Sơn La đã triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại nhà hàng Vân Sơn Quán, thuộc tổ 10, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, bắt quả tang 27 đối tượng đánh bạc, thu giữ 2 khẩu súng hơi và hơn 1 tỷ đồng.

Nhà hàng Vân Sơn Quán do Bùi Duy Vân, sinh năm 1972, trú tại Tổ 9 P. Chiềng Lề, thành phố Sơn La làm chủ nhà hàng. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 27 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Sới bạc do Điêu Mạnh Cường, sinh năm 1979, trú tại Tổ 9 P. Quyết Tâm, thành phố Sơn La và một số đối tượng liên quan đứng ra tổ chức.

Tang vật thu giữ gồm phương tiện đánh bạc, hơn 1 tỷ đồng, 6 xe ô tô, 12 xe máy, 2 khẩu súng hơi, gần 800 viên đạn súng hơi, 1 khóa số 8 cùng các vật chứng liên quan khác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 31/7, tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang 21 đối tượng về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa sát phạt bằng tiền. Sới bạc do Nguyễn Văn Đan, sinh năm 1975, trú tại khối 14, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm 124 triệu đồng, 11 xe máy, 21 điện thoại di dộng, 1 số vật dụng đánh bạc và 1 số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, đối tượng Đan đứng ra tổ chức thu tiền hồ 200.000 đồng/người và cử người canh gác bên ngoài để cảnh giới cho các đối tượng đánh bạc bên trong. Trong đó có một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, Phú Thọ… đã có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc.

Nhã Thiên