DNTN Nguyễn Thành Lợi chặt thông trái phép trong rừng phòng hộ Lâm Đồng

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 30/07/2016

Thượng tá Nguyễn Hồng Nhị, Phó trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc doanh nghiệp tư...

 

Chiều 28/7, Thượng tá Nguyễn Hồng Nhị, Phó trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Thành Lợi (trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) tự ý triệt hạ hàng loạt cây thông trong rừng phòng hộ xung yếu tại địa bàn. 

Trước đó, vào trưa 26/7, sau thời gian theo dõi, các trinh sát của Công an huyện Đức Trọng đã phát hiện hai đối tượng đang cưa hạ thông tại lô D, khoảnh 2, tiểu khu 276 (thuộc địa bàn thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp, Đức Trọng). Khi phát hiện lực lượng chức năng, hai đối tượng trên đã bỏ trốn cùng cưa máy. 


Sau khi phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm địa bàn kiểm tra hiện trường, Công an huyện Đức Trọng xác định đã có 67 cây thông (được trồng trên 15 năm) đã bị triệt hạ trắng trên diện tích 2.500m2 thuộc rừng phòng hộ xung yếu. Tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ vào khoảng 15m3. Tại hiện trường, những cây thông bị triệt hạ nằm la liệt. Các gốc cây có đường kính từ 15-40cm và thân cây hàng chục mét đã được cưa thành nhiều khúc ngắn để dễ dàng vận chuyển ra ngoài. 

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định hai người triệt hạ rừng thông là Ha Sưng (31 tuổi) và Ha Gun (27 tuổi, cùng ngụ thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp), hiện ngành chức năng đang truy tìm cả hai để phối hợp làm việc. Đáng chú ý, Ha Sưng từng bị cơ quan công an khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ (hành hung cán bộ kiểm lâm trong dịp cuối năm 2015). 

Hai đối tượng trên cũng được xác định do chủ rừng là doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Thành Lợi thuê khai thác, tỉa thưa rừng thông trong phạm vi doanh nghiệp này quản lý và bảo vệ. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, đại diện doanh nghiệp Nguyễn Thành Lợi không xuất trình được giấy phép khai thác cũng như văn bản đồng ý chặt hạ thông của cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị liên quan. 

Diện tích rừng bị triệt hạ nói trên thuộc lâm phần của dự án được giao cho doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Thành Lợi và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai cùng hợp tác đầu tư trồng rừng làm nguyên liệu giấy từ năm 2001. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai đầu tư vốn trồng rừng, doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Thành Lợi chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, ông Thuỷ Ngọc Phúc, Giám đốc Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Lâm Đồng (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai) khẳng định, doanh nghiệp Nguyễn Thành Lợi đã làm trái hợp đồng và tự ý khai thác gỗ khi chưa có sự đồng ý của công ty. Mặt khác diện tích rừng trồng trên thuộc đối tượng đất lâm nghiệp quy hoạch rừng phòng hộ xung yếu, không được phép khai thác trắng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc khai thác rừng phòng hộ là rừng trồng./. 

Theo TTXVN