Ném đá xe khách cho vui, vào tù thật!

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 31/12/2015

  (TN&MT) - Ngày 31/12, tại trụ sở UBND xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil, Đắk Nông), TAND huyện Đắk Mil đã mở phiên xét xử lưu động vụ án ném xe khách trên địa...

 

(TN&MT) - Ngày 31/12, tại trụ sở UBND xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil, Đắk Nông), TAND huyện Đắk Mil đã mở phiên xét xử lưu động vụ án ném xe khách đối với các bị can trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Lang Huy Mân (bên trái) và Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa
Lang Huy Mân (bên trái) và Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, sau khi nhậu xong, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 28/6/2015, 3 đối tượng gồm: Lang Huy Mân (SN1995, ở xã Ea Pô, huyện Cư Jút, Đắk Nông), Nguyễn Văn Hùng (SN1996, ở xã Đắk N’drót, huyện Đắk Mil) và Lê Văn Hải (SN1993, ở xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) rủ nhau ném đá vào 1 xe tải đang di chuyển trên Quốc lộ 14. Do loại đá nhỏ nên rất may chiếc xe này không bị hư hại mà tiếp tục hành trình.

Sau đó, cả 3 cùng về quán nhậu ở thôn 1 (xã Đắk N’drót) tiếp tục uống rượu. Đến khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 29/6/2015, Hùng rủ Mân và Hải sang bên đường rồi nhặt một số đá to bằng cổ tay phục sẵn, chờ xe chạy qua để ném vào cho vui. Thấy chiếc xe khách mang BKS: 81B - 002.78 (nhà xe Thuận Tiến) chạy qua, 3 đối tượng trên đồng loạt ném đá vào xe này khiến tấm gương hông bên trái và 1 tấm kính tam giác phía trên cửa sổ bên trái vỡ toang. Lúc này, anh Phan Văn Đoàn (ở TP. Pleiku, Gia Lai) đang trên xe bị đá xuyên qua kính văng vào mắt bên phải, sau đó được đưa đi cấp cứu. Theo kết luận pháp y, anh Đoàn bị đa chấn thương, biến dạng hốc mắt phải, gãy xương gò má, giảm thị lực và tỉ lệ thương tích là 36%.

Ngay sau khi gây án, cả 3 đối tượng trên đã bỏ trốn nhưng sau đó bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil bắt giam. Trong đó, bị cáo Lê Văn Hải đã tử vong một cách bất thường tại nhà tạm giam công an huyện Đắk Mil vào ngày 13/12, được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặc dù gia đình khẳng định Hải không hề mắc chứng bệnh nào và trước khi chết, họ phát hiện trên người nạn nhân có nhiều dấu vết bầm tím do tác động của bên người nhưng cơ quan chức năng lại kết luận nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim.

Tại phiên toà xét xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình. Nạn nhân Phan Văn Đoàn và đại diện phía nhà xe Thuận Tiến cũng đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. HĐXX đã tuyên phạt Lang Huy Mân 8 năm tù giam, Nguyễn Văn Hùng 6 năm 9 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích” và “huỷ hoại tài sản”.

Tin & ảnh: Lê Phước