Đình chỉ công tác Viện trưởng VKS say rượu gây tai nạn liên hoàn

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 10/12/2015

  (TN&MT) – Đó là thông báo chính thức từ tỉnh Kon Tum trong buổi họp báo chiều ngày 10/12 về vụ việc ông Trần Quang Hùng – Viện trưởng Viện...

 

(TN&MT) – Đó là thông báo chính thức từ tỉnh Kon Tum trong buổi họp báo chiều ngày 10/12 về vụ việc ông Trần Quang Hùng – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) uống rượu bia, lái xe công gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy vào chiều ngày 4/12 vừa qua.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 10/12
Toàn cảnh buổi họp báo chiều 10/12

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thế Hải – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Hùng điều khiển xe trong tình trạng có sử dụng nhiều bia rượu, không làm chủ được tốc độ, không làm chủ được tay lái nên đã gây tai nạn. Kết quả đo nồng độ cồn sau thời điểm gây tai nạn của ông Hùng là vượt ngưỡng cho phép.

Theo đó, ông Trần Quang Hùng đã mắc phải các lỗi: Vi phạm về quy định về quản lý, sử dụng xe công; Có dấu hiệu phạm tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, có tình tiết tăng nặng “gây tai nạn trong khi say rượu, gây tai nạn rồi bỏ chạy”; vi phạm về sử dụng bia rượu trong ngày làm việc. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Trần Quang Hùng từ ngày 5/12/2015.

Đại diện VKSND tỉnh Kon Tum cho biết thêm, sau khi có kết luận điều tra chính thức từ phía cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và xem xét có khởi tố hình sự hay không.

Chiếc xe công do ông Hùng điều khiển trong trạng thái say xỉn, gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy.
Chiếc xe công do ông Hùng điều khiển trong trạng thái say xỉn, gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 4/12, xe ô tô BKS: 82B – 000.84 do ông Trần Quang Hùng (SN 1964, trú tại 212/12 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum – Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông) điều khiển, chạy hướng từ huyện Đắk Hà về TP. Kon Tum đã gây ra liên tiếp 4 lần va chạm với người tham gia giao thông trên đường, nhưng không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy thẳng về nhà riêng. Hậu quả làm 8 người bị thương, trong đó có 2 nạn nhân bị thương nặng hiện đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 211 (Gia Lai). Có 1 xe ô tô và 4 xe máy bị hư hỏng.

Tin & ảnh: Quế Mai