Bắt quả tang "cát tặc" trên sông Mỏ Nhát

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 04/12/2015

  (TN&MT) – Thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa -Vũng Tàu (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho...

 

(TN&MT) – Chiều ngày 4/12, Thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa -Vũng Tàu (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã bắt giữ 6 tàu sắt và xà lan khai thác cát trên sông Mỏ Nhát (xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trước đó, đêm 3/12, qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng đã tiến hành mật phục và phát hiện hàng chục phương tiện đang có hành vi khai thác cát “lậu” trên sông Mỏ Nhát. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động để bắt các phương tiện nêu trên. Khi phát hiện phương tiện của lực lượng chức năng, các ghe bầu tiến hành nổ máy chạy trốn, phi tang tang vật bằng cách hút cát ra bên ngoài xả ra lòng sông…

Lực lượng chức năng lai dắt phương tiện khai thác cát trái phép về cảng Hà Lộc
Lực lượng chức năng lai dắt phương tiện khai thác cát trái phép về cảng Hà Lộc

Theo điều tra ban đầu, các ghe bầu hút cát và bán trực tiếp trên sông cho các sà lan với giá khoảng 20 đến 30.000 đồng/m3. Các sà lan đưa cát này vào bờ bán với giá cao hơn, khoảng 80.000 đồng/m3 để thu chênh lệch. Trong số 6 phương tiện bị bắt giữ sáng nay, có một số phương tiện đã từng bị bắt giữ hồi tháng 4/2015.

Cụ thể, ngày 4/4/2015, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Biên phòng đã phát hiện và bắt giữ 9 ghe bầu và 6 sà lan khai thác khoáng sản trái phép tại sông Mỏ Nhát. Vụ việc sau đó được chuyển cho cơ quan công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về công tác đấu tranh triệt phá các băng, nhóm đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên khu vực sông Mỏ Nhát, đơn vị đã lập kế hoạch theo dõi, mật phục và bắt giữ một số phương tiện đang có hành vi khai thác cát trái phép. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lai dắt các phương tiện này về cảng cá Hà Lộc (phường 11, TP Vũng Tàu) để tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                      Tin & ảnh: Thục Vy