Đắk Lắk: Phát hiện xác 1 thiếu nữ giữa rừng cao su

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 01/05/2015

(TN&MT) - Đến trưa ngày 1/5, các cơ quan chức năng huyện Cư M'Gar (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm...

 

(TN&MT) - Đến trưa ngày 1/5, các cơ quan chức năng huyện Cư M’Gar (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của 1 thiếu nữ được người dân phát hiện tại 1 cánh rừng cao su trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, trong lúc đi chăn bò, một người dân ở thôn 2 (xã Ea Kpam, huyện Cư M’Gar) phát hiện có 1 xác chết tại lô cao su ở cùng thôn nên báo cho các cơ quan chức năng.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là Vương Thị Quyên (SN 1992, trú thôn Tân Lập, xã Ea Kpam).

Theo người nhà nạn nhân, chị Quyên ra khỏi nhà vào trưa 28/4. Tối cùng ngày, thấy chị không về nên người nhà đã chia nhau đi tìm, đồng thời báo lên chính quyền địa phương. Đến sáng 1/5, sau khi nhận được tin báo, gia đình đến xem thì phát hiện đó chính là thi thể của chị Quyên.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin & ảnh: Lê Phước