Quảng Ninh: Khởi tố những kẻ buôn gà lậu

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 27/08/2013

(TN&MT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”.
   
(TN&M) - Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết: căn cứ vào những bằng chứng phạm tội, cơ quan này đã quyết định khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”.
   
  Đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự với 2 đối tượng là Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) hiện đang trú ẩn tại thôn Đồng Mát, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, là 1 trong 3 đối tượng lái xe vận chuyển 10 tấn gà Trung Quốc nhập lậu và nghi phạm Nguyễn Minh Tâm (SN 1971), trú xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Tâm là người mà các lái xe khai nhận đã thuê họ chở số gà nhập lậu từ khu vực biên giới vào sâu trong nội địa tiêu thụ. Hiện cả các thủ tục tạm giữ đã được phê chuẩn và đợi sự chấp thuận của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà phê chuẩn sẽ bắt tạm giam các đối tượng trên.  
   
3 chiếc xe tải chở gà lậu bị công an huyện Hải Hà bắt giữ
    
   
  Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 0 giờ 5 phút, đêm ngày 15-8, tại khu vực bản Ván Tốc thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Công an huyện Hải Hà phối hợp với đồn Biên phòng Quảng Đức và Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh bất ngờ kiểm tra hành chính các xe hàng tại khu vực này. Sau khi kiểm tra cụ thể đã phát hiện ra  3 ô tô tải vận chuyển khoảng 10 tấn gà Trung Quốc nhập lậu, không có nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, biên lai, chứng từ…
   
  Các xe ô tô mang biển kiểm soát 14C - 01483 do Giang Văn Khương (SN 1988) trú thôn 5, xã Quảng Long, huyện Hải Hà lái; chiếc xe biển kiểm soát 14M - 6302 do Mạc Văn Minh (SN 1988), trú thôn 4, xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà) lái và ô tô biển kiểm soát 15C - 00845 do Hoàng Văn Mạnh lái đã bị tổ công tác yêu cầu đưa về trụ sở để giải trình và làm rõ nguồn gốc hàng hóa cũng như đầu mối hàng. Trong tường trình ban đầu, cả 3 lái xe trên đều khai ra Nguyễn Minh Tâm(SN 1971), trú xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thuê chở gà từ Trung Quốc chuyển sang để đưa vào trong nội địa tiêu thụ, khi đến khu vực trên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Sau đó, các cơ quan chức năng đã triệu tập Tâm và tạm giữ. Hiện Công an huyện Hải Hà đang xử lý theo quy định của pháp luật.
   
  Được biết, nạn buôn lậu gà từ Trung Quốc về Việt Nam theo ngả Quảng Ninh đã tồn tại từ nhiều năm nay, nhưng các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh dường như “bất lực” trước nạn này. Gà lậu vẫn cứ đêm ngày ồ ạt chạy về Quảng Ninh, phần thì bán ra các chợ tiêu thụ khắp cả tỉnh, phần thì mang về các tỉnh, thành phố như: Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh để tiêu thụ khiến cho người tiêu dùng dễ bị mù mờ, ăn hàng lậu lẫn lộn. Đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ bị thương, đổ máu vì chống buôn lậu. Điển hình như vụ việc xảy ra vào khoảng 21h đêm 12/1/2013, Đội cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh cùng 3 chiến sĩ khác được lệnh đi xe ô tô bán tải 7 chỗ truy đuổi đuổi một chiếc xe máy chở gà nhập lậu. Khi cảnh sát ra tín hiệu yêu cầu chiếc xe máy tạm dừng để kiểm tra giấy tờ, thì người chở gà lậu vẫn ngoan cố chẹn đầu và chạy trốn vào đường rừng. Trước tình huống đó, xe của lực lượng cảnh sát quyết tâm đeo bám truy bắt bằng được chiếc xe này. Bị sương đêm mùa đông kín đặc cản trở tầm nhìn, cùng với việc chiếc xe máy luôn lượn lách, chẹn đầu phía trên khiến chiếc ô tô bán tải 7 chỗ của lực lượng cảnh sát cơ động lao xuống vực sâu gần chục mét ở xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái. Cả 3 chiến sỹ cảnh sát trên xe đều bị đa chấn thương. Do bị văng ra ngoài đầu đập mạnh vào thành xe và đất đá nên thiếu úy Bùi Văn Bình, sinh năm 1988, hiện đang là trung đội phó trung đội cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Tuy nhiên, cho đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa bắt được người vận chuyển gà lậu gây gián tiếp ra tai nạn trên.  Ngay sau khi hi sinh, Thiếu úy Bùi Văn Bình đã được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định phong quân hàm từ Thiếu úy lên Trung úy. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đến viếng đám tang và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình. Sau đó Phó Thủ tướng đến thăm hai chiến sĩ khác bị thương  điều trị trong Bệnh xá Công an tỉnh Quảng Ninh…
  Hiện tại, các cơ quan chức năng ở Quảng Ninh vẫn thường xuyên túc trực, tuần tra truy bắt nạn buôn gà lậu vào nội địa.
   
  Bài & ảnh: Hà Thúy – Hồng Giang