Bắt gỗ lậu “vi vu” trên sông Thu Bồn

Cảnh sát môi trường - Ngày đăng : 17:26, 10/10/2018

(TN&MT) - Chiều 10/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng Cảnh sát đường thủy của đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ lậu trên sông Thu Bồn.
Lực lượng CSGT đường thủy đưa số gỗ lậu trên sông Thu Bồn vào bờ
Lực lượng CSGT đường thủy đưa số gỗ lậu trên sông Thu Bồn vào bờ
 

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, trên sông Thu Bồn (đoạn chảy qua thôn Kỳ Long, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), tổ công tác Cảnh sát đường thủy trong lúc làm nhiệm vụ, phát hiện 1 chiếc thuyền gắn động cơ, hai bên mạn thuyền buộc nhiều lóng gỗ tròn di chuyển theo hướng từ phía thượng nguồn về.

Khi thấy tổ công tác, 2 đối tượng trên thuyền dùng rựa chặt đứt dây buộc các lóng gỗ để gỗ trôi tuộc xuống dòng song, rồi điều khiển thuyền bỏ chạy. Trước tình hình đó, tổ công tác đã tổ chức truy đuổi, đồng thời xác định vị trí hai đối tượng chặt đứt dây lóng gỗ trên sông.

Trục vớt 9m3 gỗ lậu tạm giữ, để tiếp tục điều tra, làm rõ
Trục vớt 9m3 gỗ lậu tạm giữ, để tiếp tục điều tra, làm rõ
 

Do địa hình phức tạp và trời còn tối nên tổ công tác nên không đuổi kịp 2 đối tượng trên chiếc thuyền và quay lại vị trí hai đối tượng chặt đứt dây vức bỏ các lóng gỗ và nhờ thuyền máy của ông Nguyễn Đình Cảnh (trú thôn Kỳ Long, xã Điện Thọ) đang lao động sản xuất gần đó chạy đến hỗ trợ trục vớt các lóng gỗ này đưa vào bờ.

Qua kiểm đếm sơ bộ có tổng cộng 16 lóng gỗ tròn, chủng loại từ nhóm I đến nhóm VI, với tổng khối lượng gần 9m3 gỗ.

Sau khi lập biên bản, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã bàn giao số gỗ trên cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.