Đà Nẵng: Phát hiện hơn 200 bình khí N2O không rõ nguồn gốc xuất xứ

An ninh trật tự - Ngày đăng : 10:42, 09/07/2019

(TN&MT) - Vào cuối giờ chiều ngày 08/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế - CA TP. Đà Nẵng phát hiện, tạm giữ hành chính một điểm chứa bình khí N2O và số lượng lớn “bóng cười” không rõ nguồn gốc tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng).
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với lượng hàng không rõ nguồn gốc trên
Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với lượng hàng không rõ nguồn gốc trên

Từ trước đến nay, đây là lần đầu lực lượng chức năng phát hiện lượng bình khí N2O và “bóng cười” lớn nhất. Với tổng cộng 150 bình khí N2O và 5.000 “bóng cười”.

Cụ thể, tại 1 ki ốt trên đường Nguyễn Thái Bình thuộc địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện bên trong có chứa 99 bình khí N2O và 5.000 “bóng cười” không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đây là lần đầu lực lượng chức năng phát hiện lượng bình khí N2O và “bóng cười” lớn nhất từ trước tới nay
Đây là lần đầu lực lượng chức năng phát hiện lượng bình khí N2O và “bóng cười” lớn nhất từ trước tới nay

Qua lời khai của một số thanh niên tại hiện trường, CA xác định số người này vận chuyển thuê mặt hàng này cho một người tên Nguyễn Tuấn Anh, trú tại 99 Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, Q. Thanh Khê từ kho hàng của nhà xe Kim Chi nằm trên đường Thanh Tịnh, Q. Liên Chiểu về ki ốt nói trên cất giữ.

Tiếp tục kiểm tra nhanh kho hàng của nhà xe Kim Chi, lực lượng CA phát hiện thêm 51 bình khí N2O không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra làm rõ.