TP. Nam Định: Hỗn chiến trong đêm 4 người thương vong

An ninh trật tự - Ngày đăng : 21:13, 04/03/2019

(TN&MT) – Cùng làm nghề thầy cúng nhưng do xảy ra mâu thuẫn nên ông Ba vác dao sang nhà ông Được gây hỗn chiến trong đêm khiến 2 người tử vong tại chỗ.
Anh 1
Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Nam Định, ngày 04/03/2019 Phòng đang phối hợp với Công an phường Ngô Quyền điều tra vụ án mạng xảy ra tại tổ dân phố số 2, phường Ngô Quyền làm 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền, bà Nguyễn Thị Dân cho biết: Nghi can xác định là ông Ba (khoảng 52 tuổi, hành nghề thầy cúng) sau khi gây án đã về nhà khóa trái cửa và tự sát, tuy nhiên đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viên.

Thông tin ban đầu cho biết, hai gia đình ông Ba và ông Được đều hành nghề thầy cúng, do mâu thuẫn đã trong thời gian dài, nên khoảng 3h30 ngày 04/03, sau khi cự cãi nhau ông Ba vác dao qua nhà ông Được (70 tuổi) chém cả gia đình. Khiến bà Mai (vợ ông Được) và con dâu ông Được tử vong tại chỗ, riêng ông Được bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.