3 ngày, 7 người đi xe máy ở Gia Lai thương vong vì TNGT

An ninh trật tự - Ngày đăng : 18:55, 25/02/2019

(TN&MT) - Trong vòng 3 ngày, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người thương vong.

 

(TN&MT) - Trong vòng 3 ngày, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người thương vong.
 

Ảnh hiện trường các vụ tai nạn giao thông khiến 7 người thương vong (1)


Ngày 25-2-2019, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết đã làm các xét nghiệm và phát hiện tài xế Nguyễn My Tal (SN 1980, trú huyện Chợ Mới, An Giang) có biểu hiện  dương tính với chất Morphine. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 23-2-2019, tài xế Nguyễn My Đal (trú huyện Chợ Mới, An Giang) điều khiển xe ô tô biển số 67M-3211 lưu thông trên tỉnh lộ 664 theo hướng TP. Pleiku đi huyện Ia Grai. Khi đến khu vực xã Ia Đêr, xe ô tô tông vào xe máy biển số 65P6-2081 do anh Huỳnh Văn Tân (SN 1982) cầm lái chở vợ là Nguyễn Thị Sáu (SN 1979) cùng con gái là Nguyễn Thuỳ Linh (SN 2004), cùng trú TP. Cần Thơ. Vụ tai nạn khiến 3 người đi xe máy chết tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ô tô chạy quá tốc độ, dương tính với ma túy. Nhà chức trách cũng đã tiến hành xét nghiệm lần hai và cũng cho ra kết quả như trên. Về phía tài xế Nguyễn My Đal, anh này khai do bị thoái hóa đốt sống cổ, trước khi lái xe đã dùng thuốc kháng viêm, giảm đau, nên có khả năng lượng morphine xét nghiệm trong nước tiểu có từ các loại thuốc này. Hiện cơ quan chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình đưa về Cần Thơ lo hậu sự đồng thời khẩn trương điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 
 

Ảnh hiện trường các vụ tai nạn giao thông khiến 7 người thương vong (2)


Khoảng 23 giờ ngày 23-2-2019, xe ô tô biển số 48C-03196 do Đinh Văn Lương (SN 1997, trú huyện Đak Song, tỉnh Đak Nông) điều khiển chạy trên Quốc Lộ 14 theo hướng Đak Lak đi Gia Lai. Khi đến km 1660+700 đoạn qua thôn Phú Bình (xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai), xe anh Lương va chạm với xe máy đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến hai người trên xe máy cùng trú xã Ia Blứ là Lê Văn Hùng (SN 1995) và Trần Văn Thành (SN 2001) chết ngay tại chỗ. Hiện Công an huyện Chư Pưh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng này.
 

Ảnh hiện trường các vụ tai nạn giao thông khiến 7 người thương vong (3)


Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút, ngày 20-2-2019, tại ngã tư tuyến đường tránh đô thị Pleiku với tỉnh lộ 661, thuộc khu vực thôn 3 (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe máy biển số 81T5-5962 do Rơ Châm BJun (SN 1999, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) điều khiển chở sau Rơ Châm Suynh (SN 2000, trú cùng làng) lưu thông theo hướng từ thị trấn Phú Hòa đi xã Ia Ly. Khi đến địa điểm trên, xe máy tông vào bánh sau bên trái của xe ô tô đầu kéo biển số 82C-02648, kéo rơ-mooc biển số 82R-00162 do lái xe Lã Thanh Thảo (SN 1983, trú TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển, lưu thông trên đường tránh đô thị Pleiku theo hướng từ Kon Tum đi Gia Lai. Hậu quả, Rơ Châm BJun chết tại chỗ, Rơ Châm Suynh bị thương, phải đi cấp cứu, xe máy bị hư hỏng nặng. Theo cơ quan Công an, nguyên nhân ban đầu xác định là do Rơ Châm BJun điều khiển xe máy thiếu quan sát, không giảm tốc độ và nhường đường khi đi qua nơi giao nhau nên đã gây tai nạn.