Quảng Ninh: Bắt giữ 9 đối tượng trộm cắp 140 tấn than

An ninh trật tự - Ngày đăng : 23:24, 17/02/2019

(TN&MT) - Công an TP Uông Bí vừa bắt giữ 9 đối tượng cùng nhiều phương tiện liên quan đến đường dây trộm cắp than tại Công ty PT Vietmindo Energitama để điều tra, làm rõ vụ việc.
Các phương tiện trong đường dây trộm cắp than bị Công an TP Uông Bí bắt giữ
Các phương tiện trong đường dây trộm cắp than bị Công an TP. Uông Bí  bắt giữ.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP.Uông Bí phát hiện cuối tháng 1/2019, có một nhóm đối tượng đã trộm cắp than tại khu vực kho than Khe Thần, xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí của Công ty PT Vietmindo Energitama.

Cụ thể, chiều 13/2/2019, sau khi thu thập đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP. Uông Bí đã triệu tập 9 đối tượng, gồm: Lê Văn Phúc, SN 1971, trú tại tổ 6, khu 1, phường Vàng Danh, hiện là bảo vệ của Công ty PT Vietmindo; Trương Quốc Nam, SN 1980 và Trương Văn Cường, SN 1986, cùng trú tại thôn Khe Thần, xã Thượng Yên Công; Nguyễn Hùng Vỹ, SN 1970, trú tại tổ 16, khu 3, phường Vàng Danh; Lê Hồng Quân, SN 1994, trú tại tổ 1, khu 10, phường Thanh Sơn; Vũ Văn Hoạch, SN 1968, trú tại khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh đều là bảo vệ Công ty Kho vận Đá Bạc; Lê Mạnh Hùng, SN 1965, trú tại khu 8, phường Thanh Sơn là công nhân lái máy xúc Công ty Kho vận Đá Bạc; Vũ Hồng Hải, SN 1976, trú tại khu 4, phường Vàng Danh và Trịnh Chí Linh, SN 1973, trú tại khu 1, phường Vàng Danh, đều ở TP. Uông Bí.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận: Vào ngày 28/1/2019 và 13/2/2019, lợi dụng việc được giao nhiệm vụ bảo vệ kho than Khe Thần của Công ty PT Vietmindo, Lê Văn Phúc đã phối hợp với 8 đối tượng nêu trên sử dụng máy xúc và ôtô tải chở khoảng 140 tấn than trộm cắp, đem đi bán lấy tiền chia nhau.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Uông Bí khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ đường dây trộm cắp than nói trên để xử lý theo quy định pháp luật.