Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển tê tê và rùa trái phép

An ninh trật tự - Ngày đăng : 10:08, 26/10/2018

(TN&MT) - Công an huyện Anh Sơn vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Lương Văn Keo (32 tuổi), trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn khi Keo đang tiến hành vận chuyển nhiều cá thể động vật quý hiếm là rùa và tê tê đi tiêu thụ.

Thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng 25/10, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an huyện Anh Sơn phát hiện người đàn ông đi xe máy, chở hàng có nhiều dấu hiệu khả nghi. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đã phát hiện trên xe chở theo 24 con rùa, 5 con tê tê. Ngày lập tức Công an huyện Anh Sơn dẫn giải đối tượng về trụ sở lấy lời khai.

Lực lượng công an đang kiểm tra tang vật
Lực lượng công an đang kiểm tra tang vật

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên Lương Văn Keo (32 tuổi), trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, số cá thể tê tê và rùa quý hiếm trên được mua về từ Lào đang vận chuyển xuống TP. Vinh để tiêu thụ thì bị bắt. 

Tang vật gồm 19 rùa đầu to và 5 cá thể rùa Sê-pôn
Tang vật gồm 19 rùa đầu to và 5 cá thể rùa Sê-pôn
 

Theo kết quả giám định ban đầu cho thấy, đây là số lượng động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm vận chuyển, buôn bán. Tổng giá trị hàng hóa khoảng 200 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Keo để tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ.

Và 5 sunda tê tê
Và 5 sunda tê tê

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Pù Mát, cho biết: Sau khi Công an huyện Anh Sơn bắt được vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép nói trên thì 4 sunda tê tê, 19 rùa đầu to và 5 cá thể rùa Sê-pôn đã được đưa về cứu hộ tại Trung tâm cứu hộ ĐVHD VQG Pù Mát. Rất tiếc là một cá thể tê tê khác đã bị chết trước đó.