TP. Điện Biên Phủ xảy ra vụ xả súng khiến 3 người tử vong

An ninh trật tự - Ngày đăng : 09:27, 15/08/2018

(TN&MT) - Vào khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 15/8, tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra vụ nổ súng khiến 3 người tử vong.
Hiện trường xảy ra vụ án
Hiện trường xảy ra vụ án
 

Nạn nhân được xác định là 2 vợ chồng, ông Nguyễn Tuấn Vụ, (sinh năm 1962), vợ là Nguyễn Thị Lý, (sinh năm 1967) và 1 nạn nhân nam chưa xác định được danh tính. Hiện tại, lực lượng Công an, tỉnh Điện Biên chưa xác định được hung thủ gây án.

Ông Sùng A Hồng, Giám đốc, Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: Vào khoảng 7 giờ kém 20, khi nhân dân báo với cơ quan chức năng, Công an tỉnh Điện Biên đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường chúng tôi phát hiện 2 người (1 nam, 1 nữ) chết tại chỗ, còn 1 đã bị tử vong sau khi đưa vào viện cấp cứu, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Sơ bộ hiện trường phát hiện 1 khẩu súng CKC. Hiện nay Công an tỉnh Điện Biên giao cho lực lượng chức năng cùng với Viện Kiểm sát, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật.
 

Ngôi nhà số 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, nơi xảy ra án mạng hiện đang bị lực lượng Công an, tỉnh Điện Điện Biên bảo vệ hiện trường

 

Ông Hồng cũng nhận định: có thể nói đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, vết bắn của nạn nhân tại hiện trường chủ yếu vào đầu.

Nguyên nhân vụ án mạng khiến 3 người tử vong hiện đang được Công an, tỉnh Điện Biên điều tra làm rõ.