Bà Rịa – Vũng Tàu: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

An ninh trật tự - Ngày đăng : 15:37, 11/05/2018

(TN&MT) -  Ngày 10-5, Đồn Biên phòng Chí Linh, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức...

 

(TN&MT) -  Ngày 10-5, Đồn Biên phòng Chí Linh, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân trong Nghiệp đoàn khai thác cá cơm Hải Đăng, TP.Vũng Tàu.

Tại hội nghị, ngư dân là chủ phương tiện, các thuyền trưởng, tài công và thuyền viên thuộc Nghiệp đoàn khai thác cá cơm Hải Đăng, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được nghe báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam, Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo và biện pháp, chế tài của một số nước trong xử lý ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài; tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định về việc cấm đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất hóa học, xung điện... Đồng thời, hướng dẫn cho ngư dân Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế, xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo.

IMGP4837
Đồn Biên phòng Chí Linh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Cũng tại hội nghị, lực lượng Công an Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyền truyền, hướng dẫn cho bà con ngư dân trong công tác phòng cháy chữa cháy cho tàu thuyền của ngư dân trên biển về biện pháp ngăn ngừa, cách xử lý các tình huống để ứng phó khi có sự cố xảy ra. Qua đó, nâng cao kiến thức về cách phòng chống cháy nổ cho ngư dân, đồng thời đảm bảo tính mạng và tài sản để ngư dân yên tâm bám biển phát triển kinh tế.

Nghiệp đoàn khai thác cá cơm Hải Đăng, TP.Vũng Tàu gồm 48 thành viên là chủ các tàu cá có công suất 250CV trở lên, được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các cá nhân, hộ gia đình hành nghề khai thác cá cơm trên địa bàn các phường 11, 12 và phường Rạch Dừa, với hoạt động chính là sử dụng lưới vây khai thác cá cơm trên vùng biển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Ông Trần Đức Hồi, Chủ tịch Nghiệp đoàn khai thác cá cơm Hải Đăng, TP.Vũng Tàu cho biết: Hội nghị đã giúp cho các chủ phương tiện, các thuyền trưởng, tài công và thuyền viên, thành viên nghiệp đoàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá chủ phương tiện, các thuyền trưởng thuộc Nghiệp đoàn khai thác cá cơm Hải Đăng, TP. Vũng Tàu, hiểu rõ tầm quan trọng trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc; chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về đánh bắt hải sản và thực hiện nghiêm các quy định nghiêm cấm xử dụng chất nổ, chất hóa học, xung điện...Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.