Gia Lai: Thiếu niên bị bỏng nặng vì đột nhập vào quán tạp hóa trộm đồ

An ninh trật tự - Ngày đăng : 22:29, 20/04/2018

(TN&MT) – Ngày 20/4, cơ quan Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại tài sản và điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán tạp hóa xảy ra trên địa bàn vào khuya 19/4.

Khi phát hiện đám cháy, bà con hàng xóm đã tri hô và cùng nhau dùng bình chữa cháy, máy bơm nước để dập lửa. Cùng lúc đó, bất ngờ từ trong quán tạp hóa, một thiếu niên chạy ra ngoài với vết bỏng nặng.

Thiếu niên được xác định là Rmah Dyl (15 tuổi, trú làng Chư Ruồi, xã Kông H’tok, huyện Chư Sê, Gia Lai). Sau đó, Dyl được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

ảnh (1)
Hiện trường quán tạp hóa bị cháy nham nhở

Theo chủ quán tạp hóa là vợ chồng ông Huỳnh Văn Công, bà Nguyễn Thị Đay (trú làng Chư Ruồi, xã Kông H’tok, huyện Chư Sê, Gia Lai), có thể đối tượng Dyl đã lẻn vào nhà trước khi khóa cửa. Trong quán lúc đó có khoảng 30 lít xăng để bán, khi tìm đường thoát ra đối tượng Dyl đã dùng quẹt lửa soi đường, không may đụng xăng nên gây ra vụ hỏa hoạn.  

Nhiều người dân trên địa bàn cho biết, Rmah Dyl dù nhỏ tuổi nhưng hay có tính trộm cắp vặt và rất manh động.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chư Sê điều tra và xác minh làm rõ nguyên nhân.