Ngày đầu năm 2017, 33 người chết vì tai nạn giao thông

An ninh trật tự - Ngày đăng : 00:00, 01/01/2017

(TN&MT) - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, chỉ tính riêng trong ngày 1/1/2017, trên cả nước đã có 33 người chết vì tai nạn giao thông.

Cụ thể, Báo cáo nhanh về tình hình an toàn giao thông ngày đầu năm 2017 của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, toàn quốc xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 22 người và tất cả các vụ tai nạn giao thông này đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Trong ngày đầu tiên của năm 2017 đã có 33 người chết vì tai nạn giao thông. Ảnh minh họa
Trong ngày đầu tiên của năm 2017 đã có 33 người chết vì tai nạn giao thông. Ảnh minh họa

Điều bất ngờ đó là chỉ tính trong ngày đầu tiên của năm mới, tai nạn giao thông đã tăng vọt cả ba tiêu chí. Trong đó, về số vụ, tăng 7 vụ, tăng 10 người chết và tăng 13 người bị thương so với báo cáo về tình hình ATGT ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch (31/12/2016) của Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 27 vụ TNGT, làm chết 23 người, bị thương 9 người.

Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.454 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt các trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, tạm giữ 11 xe ô tô, tước 198 giấy phép lái xe.

Lực lượng cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, xử lý 135 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 102 triệu đồng.

Trước đó, vào đêm cuối của năm 2016, tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài do hàng vạn người đổ về khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh và Hà Nội để đón giao thừa. Tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường giao thông nối với trung tâm các thành phố Hà Nội như khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, hay ở TP HCM ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hoàng Nam