Bộ TNMT và Toyota Việt Nam tổ chức chương trình chung tay xanh hóa học đường

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 21/10/2017

Với mong muốn góp phần tạo cảnh quan và không gian xanh trong học đường giúp các em học sinh có môi trường học tập tốt hơn, trong năm đầu tiên, TMV đã trồng hàng nghìn cây xanh tại 8 trường Tiểu học và THCS tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Nghệ An và Đồng Nai.

(TN&MT) - Ngày 20/10/2017, tại Trường Tiểu học Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường  và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường”.

Đại diện TMV trao chứng nhận đồng hành cùng đơn vị tổ chức
Đại diện TMV trao chứng nhận đồng hành cùng đơn vị tổ chức

 

Đây là năm thứ hai, chương trình được triển khai tại 9 trường Tiểu học và THCS của ba tỉnh với tổng số 1.200 cây xanh bao gồm: Quảng Ninh, Quảng Bình và Cần Thơ.

Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường, Bộ TN&MT đánh giá “Toyota chung tay xanh hóa học đường” tạo phong trào mạnh mẽ trên cả nước, khuyến khích việc tạo mảng xanh cho tất cả các trường học nói riêng và cả nước nói chung. Thông qua chương trình này, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức, cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang tích cực tham gia trồng và bảo vệ cây xanh.

Học sinh vẽ tranh cổ động chương trình
Học sinh vẽ tranh cổ động chương trình

 

Chương trình triển khai cho học sinh 5 trường tiểu học thuộc TP Cẩm Phả như: Giao lưu vẽ tranh với chủ đề “Em yêu môi trường” và triển lãm sản phẩm tái chế, hay giúp các em nhỏ hiểu biết thêm về bảo vệ môi trường.

Chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” được triển khai từ năm 2017 góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong trường hoc, góp phần bảo vệ môi trường sống xung quanh.

                                              Lê Xuân – Đăng Hùng