Bàn giao hai tàu vỏ thép trên 32 tỷ cho ngư dân Quảng Nam

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 25/02/2017

(TN&MT) - Ngày 24/2, tại cảng cá An Hòa (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Công ty TNHH Công nghệ Biển Việt đã tổ chức bàn giao 2 tàu vỏ thép có công suất 822CV cho hai ngư dân ở huyện Núi Thành.
Tàu QNa- 91809 được bàn giao cho ngư dân Phạm Bé
Tàu QNa- 91809 được bàn giao cho ngư dân Phạm Bé

Theo đó, đơn vị trên đã bàn giao tàu đánh cá vỏ thép hành nghề lưới chụp QNa-91809 cho ngư dân Phạm Bé làm chủ tàu và tàu cá QNa-90848 do ngư dân Dương Văn Hải làm chủ tàu (cả hai cùng trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành).

Hai tàu cá vỏ thép hành nghề lưới chụp với tổng trị giá trên 32 tỉ đồng này có thiết kế mỗi tàu dài 26m, ngang 7,3m, công suất 822 CV. Cùng với 2 cẩu, 4 ganh, các máy dò ngang, máy dò đứng, định vị chức năng, đàm xa, tàu có tổng 6 hầm bảo quản nên khả năng chứa đựng lên đến 35 tấn hải sản..

Dự kiến hai tàu sẽ chính thức vươn khơi đánh bắt vào đầu tháng 3 tới.

Lễ bàn giao
Lễ bàn giao

Hiện nay, theo Nghị định 67 và 89 về hỗ trợ về chính sách phát triển thủy sản. Bộ NN&PTNN giao chỉ tiêu cho Quảng Nam là 92 chiếc, trong đó có 9 chiếc tàu dịch vụ, 83 chiếc khai thác.

Tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành giải ngân 59 chiếc, hiện còn 33 chiếc. Đặc biệt, tại Quảng Nam đã có những con tàu có công suất 1.100CV và cùng với 400 chiếc tàu tham gia đánh bắt ở các vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa.

Tin & ảnh:Lan Anh