Dự kiến xây dựng thêm 2 cầu kết nối Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc)

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 11/11/2016

(TN&MT) - Sáng 11/11, tại Lào Cai,Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Ngoại giao đã thảo luận, tìm vị trí  xây dựng thêm cầu đường bộ và cầu đường sắt nối tỉnh Lào Cai (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc, tỉnh Lào Cai đã thông tin nhanh đến đại diện các bộ ngành Trung ương về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; thực trạng hạ tầng giao thông tại địa phương và quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu.

Về kết nối giao thông qua biên giới, hiện trong khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai có 3 cây cầu biên giới nối hai nước Việt Nam – Trung Quốc, đó là: Cầu đường sắt Hồ Kiều I và Cầu đường bộ Hồ Kiều II cùng bắc qua sông Nậm Thi; cầu đường bộ bắc qua sông Hồng tại Khu Công nghiệp Thương mại Kim Thành (thành phố Lào Cai).

Cũng trong buổi làm việc, sau khi xem xét các phương án và tiến hành thảo luận, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương đã cơ bản thống nhất được  chủ trương, vị trí xây xây dựng thêm cầu đường bộ và cầu đường sắt trên biên giới Lào Cai (Việt Nam) – (Vân Nam) Trung Quốc, làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép triển khai.

Theo đó, cầu đường bộ sẽ bắc qua sông Hồng tại khu vực xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) nối với khu Bá Sái, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Kinh phí xây dựng cầu do cả hai bên cùng hợp tác đầu tư.

Trong khi đó, cầu đường sắt được xây mới qua sông Nậm Thi theo phương án được đánh giá là hiệu quả nhất đó là: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt hiện có, dài khoảng 3,6 km từ ga Lào Cai đến Km 294 + 775 thì tách ra, dự kiến làm tuyến mới cắt qua Quốc lộ 70, vượt qua sông Nậm  Thi, đấu nối với đường sắt khổ 1 m hiện có phía Trung Quốc. Dự toán tổng mức đầu tư cho dự án cầu đường sắt là khoảng 615 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục giúp đỡ tỉnh Lào Cai hoàn thiện phương án và các bước trình tự tiếp theo (như: Trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ; đám phán với các cơ quan hữu quan phía Trung Quốc) để hai dự án sớm triển khai xây dựng.

Đại diện các bộ, ngành Trung ương tham dự buổi làm việc có chung nhận định, hai dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội không chỉ của tỉnh Lào Cai mà còn nhiều tỉnh thành trong cả nước; cam kết sẽ sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục tích cực hỗ trợ tỉnh Lào Cai trong quá trình đàm phán với các cơ quan hữu quan phía Trung Quốc về hai dự án này.

Tin & ảnh: Bích Hợp