Bảo đảm vũ khí thiết bị kỹ thuật bảo vệ khu vực Tây Nam, Trường Sa, DK1 của Tổ quốc

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 26/10/2015

  (TN&MT)- Sáng 26/10, Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập 26-10-1975 – 26-10-2015. Chuẩn Đô đốc...

 

(TN&MT)- Sáng 26/10, Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập 26-10-1975 – 26-10-2015. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Ninh - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự.

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập đơn vị.
Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập đơn vị.

Với nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật và sản xuất kinh doanh, trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tập thể Đảng bộ, cán bộ, công nhân viên lao động nhà Máy X55, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân đã tiếp thu, xây dựng “Căn cứ yểm trợ tiếp vận” Bình Thủy (cũ - của Mỹ, Ngụy) với trang thiết bị vật chất, máy móc cũ kỹ lạc hậu trở thành Nhà máy X55 hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật ngày càng nặng nề của Nhà máy X55 nói riêng và của Cục Kỹ thuật Quân chủng nói chung. Trở thành một trong những lá cờ đầu, điểm sáng trong phong trào thi đua quyết thắng của ngành Kỹ thuật nói riêng và của Quân chủng Hải quân nói chung, góp phần tô thắm truyền thống “Chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, hoàn thành nhiệm vụ”. Tập thể Nhà máy X55 đã không ngừng nêu cao hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tích cực cùng địa phương xây dựng địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa: phụng dưỡng mẹ VNAH, đỡ đầu con thương binh liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, trợ cấp học bổng học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, trẻ khuyết tật…

Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy đã và đang tập trung lãnh chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng tàu thuyền, VKTBKT phục vụ cho nhiệm vụ khu vực Tây Nam, Trường Sa, DK1 và những nhiệm vụ khác như sửa chữa phương tiện cho nước bạn Campuchia.

Các biện pháp đang tiếp tục được tập trung thực hiện là: đầu tư nâng cấp, sắp xếp lại từ mặt bằng  sản xuất, nhà xưởng, máy móc thiết bị và quan trọng là nhiệm vụ đào tạo cán bộ và đội ngũ thợ đủ sức thực hiện yêu cầu công tác trước mắt cũng như lâu dài; Tận dụng năng lực dôi dư làm kinh tế, lấy thế mạnh hiện có của Nhà máy là sửa chữa và đóng mới tàu thuyền để có chiến lược cạnh tranh khu vực trong điều kiện kinh tế thị trường, bảo đảm sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn vốn, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phấn đấu thu nhập bình quân trên người đạt mức khá của khu vực TP.Cần Thơ, đồng thời lấy kinh tế hỗ trợ cho nhiệm vụ an ninh quốc phòng để xây dựng Nhà máy phát triển bền vững, khẳng định được vị thế vững chắc trên địa bàn chiến lược miền Tây Nam bộ.

Dịp này, tập thể Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật - Quân chủng Hải quân đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phong Vân