Thông xe kỹ thuật hầm đường bộ Cổ Mã

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 22/11/2014

(TN&MT) - Gói hầm Cổ Mã bắt đầu xây dựng từ tháng 11/2013, đến nay hoàn thành sớm hơn 3 tháng rưỡi so với dự kiến.
   
(TN&MT) - Sáng 22/11, Bộ GTVT phối hợp với Công ty CP Đầu tư Đèo Cả và UBND 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên tổ chức lễ thông xe kỹ thuật hầm đường bộ Cổ Mã nằm trên Quốc lộ 1A, tại xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).
   
   
  Hầm đường bộ Cổ Mã có chiều dài 500m, gồm 2 ống hầm song song cách nhau 30m, tốc độ thiết kế khi qua hầm là 80km/giờ. Mặt đường trong hầm và vỏ hầm bằng bê tông xi măng và bê tông cốt thép, có thể chịu được động đất khoảng 7 độ rich - te. Đây là một phần của Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả do Bộ GTVT chủ trì, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả là nhà đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với vốn đầu tư 15.603 tỷ đồng. Dự án này tổng chiều dài trên 13km, gồm hầm đèo Cả và hầm Cổ Mã. Sau khi dự án hoàn thành sẽ rút ngắn được gần 8km và giảm đến 80% thời gian đi lại.
   
  Gói hầm Cổ Mã bắt đầu xây dựng từ tháng 11/2013, đến nay hoàn thành sớm hơn 3 tháng rưỡi so với dự kiến.
   
Tin & ảnh: Thanh Nam