Cảng Đà Nẵng đón tàu du lịch biển xông đất

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 01/02/2014

Sáng nay (ngày mùng 2 Tết Giáp Ngọ), Cảng Đà Nẵng đón chuyến tàu du lịch biển và ra quân làm việc đầu năm.
   
Năm nay, cảng Đà Nẵng phấn đấu đạt sản lượng 5,3 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng. Sáng nay (ngày mùng 2 Tết Giáp Ngọ), Cảng Đà Nẵng đón chuyến tàu du lịch biển và ra quân làm việc đầu năm.
   
   
  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Sài Gòn Tourist tổ chức lễ đón gần 800 du khách quốc tế trên tàu du lịch Gemini. Đây là chuyến tàu khách đầu tiên “xông đất” Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Trong ngày đầu năm mới, du khách sẽ tham quan thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, làng đá mỹ nghệ Non Nước, đồng thời tìm hiểu phong vị Tết cổ truyền của Việt Nam tại 2 Di sản Văn hóa Thế giới là Đô thị cổ Hội An và Cố đô Huế.
   
  Cũng trong sáng nay, cán bộ, công nhân viên Cảng Đà Nẵng ra quân đầu năm, xếp dỡ hàng hóa trên các tàu container- quốc tịch Singapore, Hồng Kông và Liberia. Năm nay, cảng Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành xây dựng cảng mới Sơn Trà, tái cơ cấu công ty theo mô hình mới, phấn đấu đạt sản lượng 5,3 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng, trong đó hàng container đạt 190.000 TEUs và 120.000 lượt khách du lịch đường biển. Ông Nguyễn Xuân Dũng Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cho biết: “Cảng Đà Nẵng sẽ phải có một kế hoạch thật chi tiết để tiếp nhận các loại hàng container, tàu khách. Đặc biệt Cảng Đà Nẵng tàu xông đất cảng Đà Nẵng năm Giáp Ngọ này, chúng tôi chuẩn bị rất là chu đáo thể hiện truyền thống của người Việt Nam ngày đầu năm mới”./.
   
Theo VOV