Công bố 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 17/01/2014

(TN&MT) - Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã phối hợp Báo VietnamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500 - 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt...
   
(TN&MT) - Ngày 17/1, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã phối hợp Báo VietnamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500 - 500 doanh nghiệp (DN) lớn nhất Việt Nam năm 2013.
   
  Đây là hoạt động nhằm tôn vinh và ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh xuất sắc của các DN lớn tại Việt Nam trong năm 2012. Những cái tên xuất hiện trong VNR500 là những gương mặt tiêu biểu của giới kinh doanh, không chỉ là những DN lớn về doanh thu mà còn lớn về quy mô, danh tiếng và thương hiệu, đã và đang trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của người tiêu dùng và là sự lựa chọn uy tín hàng đầu của các đối tác trong và ngoài nước.
   
   
  Trong VNR500, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) là DN đứng đầu với tổng doanh thu trong năm 2012 đạt 772 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 37 tỷ USD. Nếu Fortune đưa PVN vào bảng xếp hạng Fortune Global 500 năm tương ứng thì PVN sẽ đạt vị trí gần 300 trong bảng xếp hạng này. Bên cạnh PVN, 6 DN khác trong VNR500 năm 2013 cũng đạt mức doanh thu hơn 100 nghìn tỷ đồng, đủ điều kiện lọt vào Fortune 500 ở thị trường Mỹ. Khối DN tư nhân chiếm tỷ lệ lớn nhất VNR500 (hơn 44%).
   
  Tuy nhiên, xét về doanh thu, khối DN Nhà nước vẫn chiếm tới hơn 62% tổng doanh thu của toàn VNR500 năm 2013, điều này cho thấy các DN Nhà nước vẫn tiếp tục chi phối nền kinh tế; tiếp đó là khối DN tư nhân (19,4%) và DN nước ngoài (18,5%). Đáng chú ý, hơn 32% số DN trong VNR500 năm 2013 là những gương mặt mới, trong đó phần lớn là các DN tư nhân.
   
Hoàng Liêm