Dự án lọc dầu Vũng Rô sẽ được xây dựng trên 3,1 tỷ USD

Kinh tế - Ngày đăng : 00:00, 07/10/2013

Dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Phú Yên.
   
  Chiều 6/10, tại Hà Nội, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp với Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh và Lễ ký kết Hợp đồng thiết kế tổng thể và trao thầu EPC cho Tập đoàn JGC (Nhật Bản) đối với Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô.
   
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn chủ đầu tư, nhà thầu nỗ lực, khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của Dự án (Ảnh: Chinhphu.vn)
    
   
  Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.
   
  Dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, là hạt nhân của Khu kinh tế Nam Phú Yên.
   
  Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy mô công suất dự án từ 4 triệu tấn/năm lên 8 triệu tấn/năm; với tổng mức đầu tư trên 3,1 tỷ USD. Diện tích đất sử dụng của dự án gần 540 ha, trong đó, hơn 400 ha đất xây dựng nhà máy. Ngoài ra dự án còn sử dụng từ 500 đến 1.300ha diện tích mặt nước.
   
  Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh địa điểm của dự án, kể cả cảng chuyên dụng và một số cơ chế, chính sách áp dụng cho dự án.
   
  Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những nỗ lực của tỉnh Phú Yên và Công ty TNHH dầu khí Vũng Rô. Phó Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới UBND tỉnh Phú Yên đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và cùng với nhà đầu tư gấp rút hoàn tất các công việc còn lại để sớm khởi công dự án.
   
Theo VOV