Bình Định: Ngư dân ra quân vươn khơi bám biển đầu năm mới

Thông tin cần biết - Ngày đăng : 09:19, 08/03/2018

(TN&MT) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, ngày 7/3 nhằm 20 tháng Giêng, tại Trạm Biên phòng Tam Quan, thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn,...
(TN&MT) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, ngày 7/3 nhằm 20 tháng Giêng, tại Trạm Biên phòng Tam Quan, thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, 2.500 chiếc tàu thuyền đang cập Cảng Tam quan cùng xuất phát vươn khơi bám biển hứa hẹn mùa bội thu trong năm mới.
 
Tỉnh Bình Định có nghề khai thác hải sản phát triển với các nghề truyền thống đánh bắt cá nổi như: câu cá ngừ đại dương, câu mực, mành chụp, lưới vây rút chì, đánh bắt khơi xa và di chuyển ngư trường đánh bắt trên cả nước.
 
Toàn tỉnh hiện có 6.436 tàu cá gắn máy (trong đó có trên 3.700 tàu có công suất 90 CV khai thác xa bờ) tổng công suất 1.781.053 CV, công suất bình quân 277 CV/tàu với khoảng 44.337 lao động tham gia hoạt động khai thác. Sản lượng khai thác năm 2017 đạt 223.000 tấn, tăng 21% so với kế hoạch, 5% so với cùng kỳ năm 2016, sản lượng cá ngừ đại dương 9.700 tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2016.
 
Huyện Hoài Nhơn có trên 23 km bờ biển nằm dọc 6 xã từ Tam Quan Bắc đến Hoài Mỹ và nối liền với biển Đông là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành hải sản. Hoài Nhơn là huyện trọng điểm nghề cá của tỉnh Bình Định với số lượng tàu thuyền trên 2.500 chiếc, trong đó 2.100 tàu có công suất trên 90 CV, chiếm 60% tổng số tàu cá khai thác xa bờ của tỉnh Bình Định tại các ngư trường vùng biển miền Trung, Hoàng Sa, Trường Sa, DK1 và khắp cả nước.
 
Ngày 7/3, UBND huyện Hoài Nhơn long trọng tổ chức Lễ phát động ra quân khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản năm 2018. Đây là ngày hội lớn của ngư dân huyện Hoài Nhơn nhằm phát động các chủ thuyền và ngư dân của huyện tiếp tục cải hoán, đóng mới tàu thuyền, củng cố, xây dựng tổ, đội, đoàn kết đánh bắt xa bờ, đảm bảo an toàn người và phương tiện khi ra khơi. Vận động chủ thuyền và ngư dân cam kết không vi phạm lãnh hải nước ngoài, quyết tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời tổ chức hoạt động thả tôm, cá để tái tạo, bảo vệ nguồn lợi hải sản góp phần thúc đẩy kinh tế biển của Hoài Nhơn phát triển bền vững.
 
Những hình ảnh trong Lễ phát động ra quân khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản năm 2018:
Lãnh đạo UBND huyện Hoài Nhơn tặng cờ Tổ quốc cho chủ thuyền và ngư dân 6 xã ven biển
Lãnh đạo UBND huyện Hoài Nhơn tặng cờ Tổ quốc cho chủ thuyền và ngư dân 6 xã ven biển
Hoạt động thả 15.000 con tôm, cá giống để tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2018
Hoạt động thả 15.000 con tôm, cá giống để tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2018
Đoàn tàu thuyền ra quân vươn khơi bám biển
Đoàn tàu thuyền ra quân vươn khơi bám biển
Đoàn tàu thuyền ra quân vươn khơi bám biển
Đoàn tàu thuyền ra quân vươn khơi bám biển
Hàng trăm người dân địa phương đưa tiễn đoàn tàu thuyền ra khơi
Hàng trăm người dân địa phương đưa tiễn đoàn tàu thuyền ra khơi