Cần Thơ: Thu hút gần 700.000 lượt du khách đến tham quan, du lịch

Thông tin cần biết - Ngày đăng : 10:10, 21/02/2018

(TN&MT)- Thông tin từ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP. Cần Thơ cho biết, trong dịp tết Nguyên đán 2018 (từ ngày 14/2 đến 20/2/2018), TP. Cần Thơ đã...

 

(TN&MT)- Thông tin từ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) TP. Cần Thơ cho biết, trong dịp tết Nguyên đán 2018 (từ ngày 14/2 đến 20/2/2018), TP. Cần Thơ đã đón gần 700.000 lượt du khách đến tham quan, du lịch (bình quân mỗi ngày đón gần 100 ngàn lượt khách), tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017... Trong đó có trên 65.000 lượt khách lưu trú lại tại các khách sạn, nhà nghỉ..., tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017...
 

Chú thích ảnh 1 một góc đường hoa nghệ thuật của TP Cần Thơ
Trong những ngày Tết, đường hoa nghệ thuật tại đường Nguyễn Thái Học, quận Ninh Kiều đã thu hút rất đông du khách đến tham quan.

 

 

Theo tính toán sơ bộ, trong  khoảng 6 ngày trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2018, tổng nguồn thu từ hoạt động du lịch tại TP. Cần Thơ đạt khoảng 75,8 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017.

 

chú thích ảnh 2 mô hình các chú chó đang tấu nhạc tài tử
Một mô hình các chú chó đang tấu nhạc tài tử phía trong đường hoa nghệ thuật.


 


Giám đốc Sở VHTT&DL TP. Cần Thơ, Trần Việt Phường cho biết, dịp tết Ngành du lịch TP. Cần Thơ đã phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra các điểm vườn du lịch trên địa bàn Cần Thơ để chỉ đạo công tác chuẩn bị phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến Cần Thơ trong dịp Tết về ổn định giá, công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ,… "Ngành du lịch TP. Cần Thơ cũng phân công cán bộ trực tại các bến tàu đưa, rước khách, trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đồng thời theo dõi tình hình hoạt động của bến tàu, ngăn chặn tình trạng cò mồi, chèo kéo du khách..."- Giám đốc Sở VHTT&DL TP. Cần Thơ, Trần Việt Phường thông tin.

 

chú thích ảnh 3 mô hình đám cưới đầu xuân
Và mô hình đám cưới đầu xuân cũng được tái hiện phía trong đường hoa nghệ thuật của TP. Cần Thơ.  


 

Bên cạnh đó, tại các cơ sở lưu trú du lịch, homestay có bố trí lực lượng bảo vệ 24/24h, thường xuyên kiểm tra an ninh khu vực trong và ngoài khách sạn, đề cao tinh thần cảnh giác tội phạm, tinh thần phục vụ khách tại các cơ sở lưu trú chu đáo, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động, điểm vui chơi mới tạo sự thoải mái cho du khách đến và lưu trú tại đây...