Yên Bái: Gần 6.000 hộ dân có thể phải di dời khi xảy ra mưa lũ

Môi trường - Ngày đăng : 14:17, 02/08/2019

(TN&MT) - Nhằm chủ động các phương án phòng chống thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã rà soát xác định trên 6.000 hộ dân có thể phải di dời và gần 650 khu vực xung yếu có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất.
Gần 6.000 hộ dân có thể phải di dời khi xảy ra mưa lũ xảy ra
Gần 6.000 hộ dân có thể phải di dời khi xảy ra mưa lũ xảy ra.

Trong đó có gần 2.700 hộ dân cần di dời do ngập lụt, trên 520 hộ dân cần di dời do lũ, lũ quét; trên 2.700 hộ có nguy cơ sạt lở đất và 22 hộ dân cần di dời do sạt lở bờ sông Hồng.

Để di dời, sơ tán và bảo vệ những khu vực xung yếu, toàn tỉnh dự kiến huy động lực lượng trên 25.000 người. Trong đó cấp huyện là trên 5.200 người, còn lại là lực lượng tại chỗ cấp xã. Phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động gồm: Gần 200 ô tô, trên 60 máy xúc, máy ủi, 44 chiếc xuồng cùng nhiều nhà bạt, áo phao và máy phát điện, máy bơm nước…

Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, thời gian tới, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc kiện toàn và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở. Đồng thời kiểm tra công tác thực hiện phương châm 4 tại chỗ, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.