TP. Hải Dương: Ngập úng sau mưa lớn kéo dài

Môi trường - Ngày đăng : 12:30, 21/07/2018

(TN&MT) - Từ đêm 20/7, trên địa bàn TP. Hải Dương (Hải Dương) có mưa rất to. Tính đến 11 giờ ngày 21/7, lượng mưa đo được đạt 68 mm. Mưa đã khiến nhiều tuyến...

(TN&MT) - Từ đêm 20/7, trên địa bàn TP. Hải Dương (Hải Dương) có mưa rất to. Tính đến 11 giờ ngày 21/7, lượng mưa đo được đạt 68 mm. Mưa đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở thành phố Hải Dương bị ngập, trong đó có nhiều tuyến đường bị ngập sâu, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân trên địa bàn. Các tuyến đường TP. Hải Dương bị ngập nặng, như: Ngô Quyền, Nguyễn Lương Bằng, Vũ Hựu, Phạm Ngũ Lão, Quan Thánh, Nguyễn Quý Tân, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu…

1 (2)
Mưa ngập úng tuyến đường Nguyễn Lương Bằng.

Nhiều tuyến phố chìm trong biển nước khiến các phương tiện giao thông như xe máy, ôtô bị chết máy, gây ách tắc giao thông. Nước mưa cũng tràn vào nhà của nhiều hộ dân ở ven đường. Giao thông trên nhiều tuyến đường ở thành phố Hải Dương bị ách tắc nghiêm trọng do nhiều đoạn đường nước vẫn ngập sâu từ 30cm - 40cm. Không chỉ những tuyến đường chính bị ngập lụt mà các tuyến đường nhỏ dẫn vào các khu dân cư ở thành phố Hải Dương cũng trong tình trạng tương tự.

2 (2)
Mưa ngập úng nhiều tuyến phố ở TP. Hải Dương khiến sinh hoạt, đi lại của người dân gặp khó khăn.

Mỗi khi xảy ra mưa kéo dài, TP. Hải Dương thường bị ngập úng là do hệ thống cống tiêu thoát nước không đáp ứng được nhu cầu tiêu thoát nước.