Trong đợt nắng nóng mới, Miền Trung nóng tới 40 độ

Môi trường - Ngày đăng : 07:25, 29/06/2018

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong đợt nắng nóng mới, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến là 37 - 39 độ, ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38 - 40 độ.
thời tiết nắng nóng
Đợt nắng nóng mới ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ hôm nay (29/6), nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ.  

Khu vực Hà Nội, từ hôm nay (29/6),  nắng nóng xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ.

Cảnh báo: Trong 3-5 ngày tới, nắng nóng gay gắt có xu hướng gia tăng ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37 - 39 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38 - 40 độ.

Thời tiết cụ thể của từng khu vực ngày 29/6:

Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, riêng Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình từ 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C .

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, phía bắc từ 35-37 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ   31 – 34 độ C.

Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C.