Chất lượng không khí Thủ đô tiếp tục được cải thiện trước khi bước vào đợt nắng nóng mới

Môi trường - Ngày đăng : 10:03, 29/06/2018

Chiều 28/6, Sở Tài nguyên & Môi trường TP Hà Nội công bố chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được từ 15h ngày 27/6 đến 14h ngày 28/6/2018 tại 10 điểm quan trắc trên địa bàn Thủ đô.
clkk 28 6

Cụ thể các trạm: Trung Yên 3: 49 (tốt); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 88 (trung bình); Hoàn Kiếm: 57 (trung bình); Hàng Đậu: 74 (trung bình); Kim Liên: 55 (trung bình); Thành Công: 51 (trung bình); Tân Mai: 48 (tốt); Mỹ Đình: 57 (trung bình); Phạm Văn Đồng: 72 (trung bình); Tây Mỗ: 45 (tốt). 

Sở Tài nguyên & Môi trường đánh giá, nhìn chung chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc tại Hà Nội ở mức Trung bình, một số điểm quan trắc chất lượng không khí ở mức Tốt.

So với hôm qua, các chỉ số AQI hầu hết đều giảm, trong đó 3/10 ở mức tốt (trạm Trung Yên 3, Tân Mai, Tây Mỗ). Chỉ số cao nhất vẫn thuộc về các trạm quan trắc tại khu vực giao thông, gồm: 2 trạm Minh Khai - Bắc Từ Liêm, Phạm Văn Đồng và trạm quan trắc giao thông nội thành là Hàng Đậu.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, nền nhiệt tại Thủ đô tiếp tục tăng cao, trung bình cao nhất từ 34 - 37 độ C, gió nhẹ. Tuy vậy chiều tối và đêm có mưa rào và dông nên chất lượng không khí nhiều khu vực vẫn giữ được ở mức tốt và được cải thiện.

Dự báo từ ngày mai nắng nóng xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ.