Hai ngày cuối tuần, Miền Bắc tiếp tục có mưa dông vào đêm và sáng sớm

Môi trường - Ngày đăng : 11:37, 16/06/2018

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ nay (16/6) đến đêm mai (17/6) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
mưa, dông, tố, lốc
Miền Bắc tiếp tục có mưa dông vào đêm và sáng sớm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ảnh minh họa

Thời tiết cụ thể của từng khu vực ngày 17/6:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 64-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng Trung Du và Đồng Bằng đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.