Thả 2.400 con cá giống, hải sâm tái tạo nguồn lợi thủy sản vịnh Nha Trang

Môi trường - Ngày đăng : 10:29, 30/05/2018

2.400 con cá giống, hải sâm đã được thả xuống vịnh Nha Trang để tái tạo nguồn lợi thủy sản giúp các loài sinh vật biển phát triển bền vững, ổn định trong khu vực.

Sáng 29.5, tại đảo Hòn Mun (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) Ban quản lý vịnh Nha Trang tổ chức thả sinh vật biển để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày đa dạng sinh học thế giới (22.5) và Ngày môi trường thế giới (5.6).
 

nha trag
Thả cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản và kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường biển. Ảnh: Châu Tường.

Ông Đàm Hải Vân – Trưởng phòng bảo tồn Ban quản lý vịnh Nha Trang – cho biết Ban Quản lý vịnh Nha Trang cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiến hành thả 1.200 con cá chim, 400 con cá mú và 800 con hải sâm trong Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun. Tổng kinh phí chương trình gần 30 triệu đồng.

nha trang 1
Hải sâm được thả tại Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun. Ảnh: Châu Tường.

Được biết, vịnh Nha Trang có hơn 220 loài cá biển, 350 loài san hô và nhiều sinh vật biển khác (tảo biển, rùa biển, rừng ngập mặn, các loài giáp xác, thảm cỏ biển)… tạo nên sự đa dạng sinh học nơi đây. Thời gian qua, Ban quản lý vịnh đã vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng chung tay và định kỳ hàng tháng, hàng quý thả các loài sinh vật tái tạo nguồn lợi thủy sản trong khu vực.