Hải Phòng: Núi Thiên Văn trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 22/11/2017

(TN&MT) - Từ năm 2012, trước tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở núi Thiên Văn, UBND quận Kiến An, TP Hải Phòng triển khai các biện pháp ứng phó, tham mưu, báo cáo UBND TP Hải Phòng, cho phép lập Dự án phòng, chống sạt lở. Tuy vậy, đến nay, dự án vẫn chỉ nằm trên giấy vì một nguyên nhân muôn thuở: thiếu kinh phí.

Núi Thiên Văn là ngọn núi có độ dốc lớn, nằm ở trung tâm quận Kiến An. Mật độ dân cư sống quanh chân núi khá dày đặc. Vì vậy, mỗi khi có diễn tiến mưa bão, khu vực chân núi Thiên Văn xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao. Tổng diện tích vùng sạt lở lên tới hơn 12.000 m2, ảnh hưởng tới cuộc sống của 117 hộ dân. Những năm gần đây, tình trạng trên càng có nhiều diễn biến phức tạp, năm sau cao hơn năm trước, đe dọa trực tiếp tới đời sống, tính mạng của nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Biển cảnh báo sạt lở
Biển cảnh báo sạt lở

Cụ thể, theo thống kê của UBND quận Kiến An, năm 2012, có 18 hộ dân nằm trong vùng đặc biệt nguy hiểm thường xuyên bị đất đá sạt lở vào nhà, xưởng sản xuất, gây thiệt hại nặng về tài sản. Vào đêm 29/5/2013, một trận mưa lớn kéo theo hàng trăm m3 đất đá vùi lấp một nhà hàng và một nhà dân, ảnh hưởng tới 11 hộ khác. Rất may, không có thiệt hại về người. Tiếp đó, ngày 21/9/2014, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, một vụ sạt lỡ nghiêm trọng đã xảy ra, vùi lấp chùa Liên Hoa và 3 hộ dân liền kề, đất đá phủ kín lối đi chung khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Vào các năm 2015, 2016 và đặc biệt 2017, tình hình khí hậu, thời tiết càng có nhiều diễn biến bất thường, ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới di chuyển rất phức tạp gây mưa lớn trên diện rộng làm tăng độ ẩm của đất núi, gây xói mòn, rửa trôi cục bộ, dần làm thay đổi cấu trúc, giảm sự liên kết giữa các mảng địa tầng. Điều này khiến khu vực chân núi Thiên Văn xuất hiện ngày càng nhiều vết rạn nứt bất thường rộng từ 5 đến 10 cm, mật độ dày đặc. Đồng thời, tại đây liên tục xuất hiện hiện tượng đá rơi xuống khu vực dân cư, gây hoang mang cho người dân địa phương.

Trước tình hình trên, để ứng phó với nguy cơ sạt lở, phòng tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, UBND quận Kiến An chỉ đạo các phòng ban chuyên trách tăng cường tuyên truyền, lắp đặt các biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế, chỉ đạo phương án di dân đến các địa điểm an toàn. Cùng với đó, UBND quận tham mưu, báo cáo UBND thành phố cho phép lập Dự án phòng, chống sạt lở núi Thiên Văn, song đến nay, đã nhiều năm trôi qua, rất tiếc Dự án vẫn chưa được triển khai vì còn vướng mắc về vấn đề kinh phí thực hiện.

Trao đổi với Phóng viên Báo TN&MT, ông Vũ Hữu Đương, Trưởng phòng Kinh tế quận Kiến An cho biết: Hiện, hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã hoàn thành trình HĐND và UBND thành phố phê duyệt. Để phòng tránh triệt để mọi rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra, UBND quận Kiến An đã có văn bản đề nghị HĐND, UBND thành phố xem xét ưu tiên bố trí nguồn dự phòng ngân sách để dự án sớm được triển khai, góp phần đảm bảo đời sống dân cư, an sinh xã hội một cách bền vững, lâu dài.

Đăng Hùng – Thành Đạt