Lào Cai: Nước thượng nguồn đang đổ về, lũ sông Hồng vượt báo động 1

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 08/09/2017

(TN&MT) - Thông tin trên do kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp.

 

(TN&MT) - Thông tin trên do kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp.

Vào hồi  7 giờ sáng ngày hôm nay (8/9), Trạm Thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước sông Hồng chảy qua thành phố biên giới Lào Cai lên tới 80,43m , trên báo động 1 là 0,43m và  hiện nay  lũ vẫn đang lên nhanh làm ngập nhiều rau màu trồng ven sông.

Nước lũ lớn đang đổ về sông Hồng ở thành phố Lào Cai chụp hồi 9 giờ ngày 8/9/2017
Nước lũ lớn đang đổ về sông Hồng ở thành phố Lào Cai chụp hồi 9 giờ ngày 8/9/2017

Đặc biệt, trên sông Hồng do phía đầu nguồn  phía Trung Quốc cũng có mưa lớn, nước từ thượng lưu đổ về nhiều nên  đẩy lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua địa phận tỉnh  Lào Cai đang lên cao.

Một diễn biến khác tác động tới thời tiết địa bàn tỉnh Lào Cai là đêm ngày 7/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với tác động vùng hội tụ gió trên cao nên nhiều địa phương của tỉnh  Lào Cai có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác; một số địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa đo được ở khu vực xã Quang Kim (huyện Bát Xát) là  41,2mm, thị trấn Mường Khương là 43mm, xã Vĩnh Yên ( huyện Bảo Yên) mưa to 64mm, thị trấn Bát Xát mưa nhiều nhất là 73,1mm.

 Mưa đều khắp và kéo dài nên các sông, suối trong tỉnh Lào Cai xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ phổ biến từ 1 - 2m.

Dự báo, đỉnh lũ trên sông Hồng chảy qua địa phận thành phố Lào Cai khả năng lên mức 81m trên báo động 1 khoảng 1m và  đây là trận lũ lớn thứ 4 xảy ra trên sông Hồng ở Lào   Cai tính từ đầu mùa mưa đến nay.

Lũ sông Hồng lên nhanh tiếp tục làm gián đoạn tuyến vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới  bằng đường thủy trên sông Hồng, đồng thời làm ngừng trệ  công trường thi công kè bê tông chống  sói lở tuyến  đường sắt Lào Cai - Hà Nội và hệ thống bờ kè bê tông ven sông Hồng ở thành phố Lào Cai.

Trận lũ lớn sông Hồng đang xuất hiện ở tỉnh Lào Cai cũng sẽ ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất ở khu vực hai lưu sông tại  các huyện Văn Yên,Trấn Yên và  thành phố Yên Bái ( tỉnh Yên Bái ) cùng  huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

                               Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển