Hải Dương: Báo động nhiều điểm sạt lở đê điều nguy hiểm

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 09/09/2017

(TN&MT) - Theo thống kê của tỉnh Hải Dương, hiện nay trên địa bàn tỉnh hiện có 12 sự cố đê điều nguy hiểm, tập trung tại các huyện Thanh Hà, Kim Thành và thị xã Chí Linh. Trong đó, có 11 điểm sạt lở bãi sông và 1 điểm nứt dọc mặt đê.

Các sự cố sạt lở bãi đê tả sông Thái Bình, xã Minh Tân, huyện Nam Sách; đê hữu sông Rạng, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà; đê tả sông Kinh Thầy, phường Văn An, thị xã Chí Linh và đê hữu sông Kinh Môn, xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành đang có diễn biến phức tạp.

 Sạt lử đê hữu sông Rạng, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà.
Sạt lử đê hữu sông Rạng, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hải Dương yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến các sự cố, khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời, xây dựng kế hoạch đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để xử lý khẩn cấp.

Tin & ảnh:Phạm Hoàng