Ngành KTTV hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia tăng cường hợp tác

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 29/04/2017

(TN&MT) - Nhận lời mời của Bộ Khí tượng và Tài nguyên nước Cam-pu-chia, từ ngày 24 đến 28/4 vừa qua, đoàn công tác của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia do Phó Tổng Giám đốc Trần Hồng Thái làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Tổng cục Kỹ thuật, thuộc Bộ Khí tượng và Tài nguyên nước, Vương quốc Cam-pu-chia.
kế hoạch thực hiện các công việc chuẩn bị xây dựng dự án trong năm 2017, biên bản cuộc họp đã được thông qua và ký kết giữa Phó tổng giám đốc Trần Hồng Thái và Phó tổng cục trưởng Mao Hak
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Khí tượng và Tài nguyên nước Cam-pu-chia) Mao Hak (bên phải) và Phó Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV Quốc gia Trần Hồng Thái (bên trái) bắt tay sau khi ký kết biên bản cuộc họp về kế hoạch thực hiện các công việc chuẩn bị xây dựng dự án trong năm 2017

Theo thỏa thuận  hợp tác được ký kết của Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 14 năm 2015 và lần thứ 15 năm 2017, ngành KTTV của hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia sẽ cùng hợp tác xây dựng dự án “Tăng cường hệ thống mạng lưới và thông tin khí tượng thủy văn của Vương quốc Cam-pu-chia”, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam.

Tại phiên họp khai mạc ngày 24/4, ông Mao Hak, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Khí tượng và Tài nguyên nước Cam-pu-chia) đã vui mừng đón tiếp Đoàn công tác và bày tỏ mong muốn được tiếp nhận dự án nhằm nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm
Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt đoàn Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Trần Hồng Thái một lần nữa khẳng định hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khí tượng thủy văn sẽ được Chính phủ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đặc biệt quan tâm.

Đây cũng là một trong những hoạt động hợp tác trọng điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác song phương Việt Nam - Cam-pu-chia.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, theo ông Trần Hồng Thái, toàn thể cán bộ, chuyên viên và người lao động của Trung tâm KTTV Quốc gia sẽ sát cánh với các đồng nghiệp Cam-pu-chia xây dựng và thực hiện tốt nhất dự án đúng với mục tiêu mà Chính phủ Việt Nam đặt ra, phù hợp với hiện trạng và chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn của Vương quốc Cam-pu-chia.

Đoàn công tác của Trung tâm KTTV Quốc gia đi thăm một trạm khí tượng tại Cam-pu-chia
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác của Trung tâm KTTV Quốc gia đã đi thăm nhiều trạm khí tượng, thủy văn tại  Vương quốc Cam-pu-chia

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn công tác của Trung tâm KTTV Quốc gia cũng đã thực hiện các phiên họp kỹ thuật với Cục Khí tượng, Cục Thủy văn và Công trình sông, thăm và làm việc với các bộ phận chuyên môn như phòng dự báo khí tượng, phòng dự báo lũ và một số trạm quan trắc khí tượng thủy văn điển hình…

“Thông qua các phiên họp kỹ thuật, các cuộc thảo luận và chia sẻ hết sức thẳng thắn và chân tình, nhu cầu thực tế và các vấn đề mà ngành khí tượng thủy văn Cam-pu-chia đang gặp phải đã được hai bên Việt Nam và Cam-pu-chia bàn bạc cụ thể...” - ông Trần Hồng Thái nói.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, cùng với kế hoạch thực hiện các công việc chuẩn bị xây dựng dự án trong năm 2017, biên bản cuộc họp đã được thông qua và ký kết giữa Phó tổng giám đốc Trần Hồng Thái và Phó tổng cục trưởng Mao Hak, thể hiện tình cảm gắn bó tương trợ giữa những đồng nghiệp ngành khí tượng thủy văn, tình hữu nghị hợp tác bền chặt của hai quốc gia Việt Nam và Cam-pu-chia.

Hải Ngọc - Châu Tuấn