Nam Trung bộ: Mưa lũ tiếp tục hoành hành

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 07/12/2016

(TN&MT) - Hơn 1 tuần qua, mưa lớn kéo dài khiến cho các tỉnh Nam Trung bộ điêu đứng vì ngập lụt. Trận lụt này chưa qua, cơn lũ kia ập tới, thiệt hại về người và của tăng lên không ngừng.

Tin lũ khẩn cấp

Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, đặc biệt tại các huyện Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tây, Sơn Hà, Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên.

Hiện, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định ít biến đổi và ở mức cao, dự báo trưa chiều nay (7/12), lũ trên sông Kôn (Bình Định) lên chậm; các sông ở Quảng Ngãi ít biến đổi và ở mức cao; sông Ba (Phú Yên) tiếp tục xuống; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có khả năng lên lại. Mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc ở mức 5,5m, trên BĐ2 0,5m; Sông Vệ tại trạm Sông Vệ ở mức 5,0m, trên BĐ3 0,5m; Sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 8,2m, trên BĐ3 0,2m; Sông Ba tại Củng Sơn ở mức 29,2m, dưới BĐ1 0,3m; mực nước tại Phú Lâm ở dưới mức BĐ1. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh.

Nước lũ dâng cao khiến việc đi lại của người dân ở nhiều nơi tỉnh Quảng Ngãi rất nguy hiểm
Nước lũ dâng cao khiến việc đi lại của người dân ở nhiều nơi tỉnh Quảng Ngãi rất nguy hiểm

Trong 12 giờ vừa qua (tính đến 01 giờ ngày 07/12), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to (phổ biến 20-50mm), riêng Quảng Ngãi và Bình Định mưa to đến rất to (phổ biến 100-150mm). Từ nay đến chiều ngày 8/12, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa dự báo tiếp tục có mưa, mưa vừa với tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm, riêng khu vực Quảng Nam đến Khánh Hòa mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Từ 19 giờ ngày 03/12 đến 19 giờ ngày 06/12, tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định có tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm; các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên đến Ninh Thuận có tổng lượng mưa phổ biến từ 60-100mm; các tỉnh khác có tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm.

Các hồ chứa thủy lợi các tỉnh Bắc Trung Bộ hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ MNDBT, trung bình đạt từ 80-100% dung tích thiết kế: Quảng Bình 95%; Quảng Trị 97%; TT.Huế 83%. Có 05 hồ đang vận hành xả qua cửa van: Quảng Trị: 02 hồ (Kinh Môn, Phú Dụng); TT Huế: 03 hồ (Tả Trạch, Châu Sơn, Thềm Lúa). Trong đó, hồ Tả Trạch bắt đầu xả lũ từ 21h00 ngày 03/12 với lưu lượng khoảng (300-500)m3/s theo lệnh vận hành của BCH PCTT&TKCN tỉnh TT Huế.

Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ, lượng nước tích trữ trung bình đạt từ 90- 96% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Lộc Trung 78% (Quảng Nam); Sông Biêu 64% (Ninh Thuận)... Các hồ vận hành xả qua cửa van gồm: hồ Phú Ninh (Quảng Nam); hồ Liệt Sơn, Diên Trường (Quảng Ngãi); hồ Định Bình, Suối Tre, Ông Lành (Bình Định). Tại thời điểm 16h ngày 06/12 mực nước hồ Định Bình ở cao trình 91,14m, lưu lượng đến 600m3/s, qua tràn 780m3/s. Đập dâng Văn Phong đã mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ, lưu lượng qua tuyến đập Văn Phong 998m3/s.

Nhiều khu dân cư ven sông Hà Thanh (tỉnh Bình Định) đang bị nước lũ uy hiếp
Nhiều khu dân cư ven sông Hà Thanh (tỉnh Bình Định) đang bị nước lũ uy hiếp

Tình hình tích nước các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên có mực nước xấp xỉ MNDBT. Trung bình đạt từ 85-95% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Đắk Loh 66% (Kon Tum), Ea Kao 74% (Đắk Lắk),... 04/8 hồ có cửa van của tỉnh Đắk Lắk đang vận hành xả (Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Vụ Bổn).

Các hồ thủy điện hoạt động bình thường theo quy trình. Tại thời điểm 22h ngày 06/12, các hồ đang xả theo quy trình vận hành liên hồ chứa với lưu lượng lớn hơn 300m3/s; lưu lượng xả/lưu lượng đến của một số hồ như sau: Hương Điền: 340/340m3/s (21h); Sông Tranh 2: 880/880m3/s (22h); Sông Ba Hạ: 703/700m3/s (22h); Sông Hinh: 327/382m3/s (21h); Ialy: 303/303m3/s (21h); Sê San 4A: 310/230m3/s (21h); Srepok 3: 405/410m3/s (21h).

Bình Định, Quảng Ngãi đang hứng chịu cơn lũ mới, làm 2 người chết, 1 người mất tích

Mưa lớn kéo dài khiến cho các tỉnh miền Trung liên tiếp hứng chịu lũ lụt, hàng ngàn ngôi nhà chìm trong nước suốt hơn 1 tuần qua. Bình Định, Quảng Ngãi đang hứng chịu cơn lũ mới khi cơn lũ cũ chưa kịp khắc phục.

Miền Trung lại tiếp tục hứng chịu đợt lũ mới
Miền Trung lại tiếp tục hứng chịu đợt lũ mới

Tỉnh Quảng Ngãi tính đến 16h ngày 06/12, khoảng 1.278 hộ bị ngập. Trong đó, huyện Nghĩa Hành 825 hộ dân bị ngập; huyện Tư Nghĩa, các xã Nghĩa Phương, Nghĩa Trung, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Điền ngập từ 0,5 - 1,0m và có khoảng 453 hộ dân bị cô lập (Nghĩa Phương: 378 hộ; Nghĩa Mỹ: 51 hộ: Nghĩa Trung: 24 hộ); huyện Đức Phổ các xã Phổ Văn, Phổ Minh, Phổ Ninh ngập từ 0,8 - 1,5m; huyện Mộ Đức, xã Đức Thắng, Đức Nhuận, Đức Hiệp ngập từ 0,5 - 1m.

Tính đến 17h ngày 06/12, tỉnh Bình Định, một số tuyến đường giao thông liên xã, huyện như đường ĐT 629 (đoạn từ huyện Hoài Nhơn đi huyện An Lão), đường ĐT 640 (đoạn từ thị trấn Tuy Phước đi xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) bị ngập nước, chia cắt nhiều đoạn; đường từ thị trấn An Lão đi xã An Trung, An Toàn của huyện An Lão nước ngập cầu tràn Bến Nhơn gây chia cắt không đi lại được.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, tình hình thiệt hại trong đợt mưa lũ từ ngày 06/12, tính đến 20h ngày 06/12, đã có 02 người chết: (Quảng Ngãi: 01 người, ông Hồ Văn Lâm (45 tuổi), sáng ngày 06/12 lội qua suối xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, bị lũ cuối trôi, đã tìm thấy thi thể. Bình Định: 01 người là em Nguyễn Thị Thúy Nhiên, sinh năm 2005, trú tại thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; trong lúc đi học về qua tràn Hạ Thế bị nước cuốn trôi lúc 09h ngày 06/12, đã tìm thấy thi thể). Và 01 người mất tích ở  Quảng Ngãi là ông Ngô Đức Hiệp, 47 tuổi, cư trú thôn Kỳ Thọ Nam, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, bị lũ cuối trôi mất tích hồi 16h30 ngày 06/12 khi đi qua tuyến đường thôn Kỳ Thọ Nam, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành).

Chiều ngày 6/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Mộ Đức. Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tại một số địa phương bị ngập sâu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân các khu vực còn bị lũ chia cắt. Đồng thời, chỉ đạo cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm, cử lực lượng chức năng túc trực để hạn chế những tai nạn thương tâm. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Ngô Đức Hiệp.

Di dời người dân xã Hành Dũng (tỉnh Quảng Ngãi) đến nơi an toàn
Di dời người dân xã Hành Dũng (tỉnh Quảng Ngãi) đến nơi an toàn

Với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp đã và đang gây nhiều thiệt hại nặng về người và của, nhằm ứng phó khẩn cấp với mưa lũ, hạn chế thiệt hại về người, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã nhận và triển khai công Công điện số 41/CĐ-TW hồi 11h45’ ngày 06/12/2016 của BCĐ TW về PCTT.

Trong ngày, BCH PCTT&TKCN các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận tổ chức trực ban nghiêm túc, cập nhật tình hình mưa, lũ trên khu vực. Riêng tỉnh Bình Định và Ninh Thuận đã có công điện chỉ đạo các ban ngành, địa phương trong tỉnh chủ động, sẵn sàng công tác ứng phó với đợt mưa lũ từ 06-08/12.

Công tác sơ tán dân tại tỉnh Quảng Ngãi: Huyện Nghĩa Hành đã tổ chức sơ tán xen ghép 415 hộ/1.360 khẩu thuộc các xã Hành Dũng, Hành Minh, Hành Nhân, thị trấn Chợ Chùa, Hành Đức đến nơi cao, an toàn.

02 tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẽ trong việc vận hành hồ Sông Trâu (Ninh Thuận), hiện tại quá trình xả lũ đang tiếp tục với lưu lượng lúc 06h 07/12 khoảng 70m3/s, căn cứ vào tình hình mưa, 10 hộ dân thôn Mỹ Thanh (vùng trũng xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) đã chủ động sơ tán đến nơi cao, an toàn.

Bài & ảnh:Anh Dũng - Yến Nhi