Cà Mau sụp lún đất, 5 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 12/05/2016

(TN&MT) - Vào khoảng 0 giờ sáng 11/5, tại khu vực chợ Vàm Đầm (xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau), 5 căn nhà, trong đó có 2 nhà dân và 3 trại cưa cây, bị sụp lún xuống sông, thiệt hại hoàn toàn. Theo người dân trong vụ tại nạn trên, đất có dấu hiệu rạn nứt vào khoảng 12 giờ ngày 10/5, sau đó, đến 0 giờ ngày 11/5, hiện tượng sụp lở đã diễn ra. Hiện tượng sụp lún diễn ra quá nhanh lại rơi vào khoảng thời gian nửa đêm nên để lại thiệt hại khá lớn.
Hiện trường 5 căn nhà dân chỉ trong một đêm hoàn toàn bị đã chìm xuống sông do sụp lún
Hiện trường 5 căn nhà dân chỉ trong một đêm hoàn toàn bị đã chìm xuống sông do sụp lún

Ngoài 5 căn nhà bị nhấn chìm, sụp lở đất còn ảnh hưởng đến nhiều nhà dân trong khu vực. Đang khẩn trương di dời tài sản ra khỏi ngôi nhà đang bị rạn nứt của mình, ông Đặng Văn Út lo lắng: “Đất nứt mỗi ngày một lớn, hiện đã nứt hết nửa ngôi nhà nên gia đình tranh thủ dọn lên trên làm chòi ở tạm chứ không dám ở đây nữa vì nó có thể sụp lở trong nay mai. Mùa mưa sắp đến không có chỗ che mưa che nắng, thật sự gia đình rất khó khăn”.

Người dân tranh thủ thu gom những gì còn sót lại sau vụ sụp lún
Người dân tranh thủ thu gom những gì còn sót lại sau vụ sụp lún

 

Ông Đặng Văn Út tranh thủ dỡ ngôi nhà của mình vì lo lắng căn nhà bị sụp lún
Ông Đặng Văn Út tranh thủ dỡ ngôi nhà của mình vì lo lắng căn nhà bị sụp lún

Bà Trần Thị Thuý - Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huân cho biết: “UBND xã đã thành lập đoàn gồm các ban, ngành, đoàn thể đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình bị thiệt hại 500.000 đồng. Đồng thời, huy động dân quân chánh hỗ trợ, giúp người dân thu dọn những gì có thể tận dụng để xây cất lại nhà ở tạm, ổn định cuộc sống”.

Không còn nhà ở người dân phải sống tạm trong lều cao su
Không còn nhà ở, người dân phải sống tạm trong lều cao su

Không chỉ vậy, qua khảo sát các huyện Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển, hiện nay có khoảng 7.063m có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến 132 hộ dân. Nguyên nhân sạt lở là do biên độ triều lớn, dòng nước chảy xiết, xoáy sâu vào đất liền.

Nguyễn Phú