Sa Pa năm nào cũng xuất hiện băng giá, mưa tuyết

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 23/01/2016

  (TN&MT) - Theo thống kê sơ bộ từ năm 1971 đến năm 2011 trên địa bàn huyện vùng cao Sa Pa của tỉnh Lào Cai có 15 lần tuyết rơi nhưng từ năm 2010 đến năm...

 

(TN&MT) - Theo thống kê sơ bộ từ năm 1971 đến năm 2011 trên địa bàn huyện vùng cao Sa Pa của tỉnh Lào Cai có 15 lần tuyết rơi nhưng từ năm 2010 đến năm 2015 liên tục năm nào cũng xuất hiện băng giá, mưa tuyết với cường độ năm sau lớn hơn năm trước.

 

Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường xin điểm lại các đợt băng giá, mưa tuyết tại Sa Pa mấy năm gần đây như sau:

Năm 2010, vùng cao Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xuất hiện băng giá (hay còn gọi là băng tuyết hoặc mưa đông kết) vào sáng sớm ngày 14/12/2010 ở khu vực đèo Ô Quý Hồ nằm trên quốc lộ 4D Sa Pa - Lai Châu cao 2090 mét so với mặt nước biển.

Năm 2011:  Sáng ngày 11/1/2011 nhiệt độ miền Bắc xuống thấp nhất trong mùa đông 2011 và trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa) xuất hiện băng tuyết nhẹ sau khi mưa tuyết cường độ khá mạnh xuất hiện vào mùa đông năm 2008.

Năm 2012: Hồi 11 giờ ngày 30/12/2012 trên đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa) xuất hiện băng giá khá dầy tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp thu hút đông du khách tới thăm quan.

 

 Năm 2013: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày 15/12/2013 nhiệt độ toàn tỉnh Lào Cai xuống thấp, trời rét đậm, vùng núi rét hại và đến 10 giờ cùng ngày mưa tuyết xuất hiện ở thị trấn du lịch Sa Pa và  tại các xã Ý Tý (huyện Bát Xát), Tả Ngải Chồ, Cao Sơn (huyện Mường Khương). Tuyết rơi dày đặc tại xã Ý Tý - nơi nằm ở độ cao trên 2.000m so với mặt biển. Đặc biệt, tại thôn Nhìu Cồ San, người dân địa phương cho biết tuyết đóng dày khoảng 30cm, hơn Sapa nhiều lần. Nhiệt độ tại khu vực này đã xuống mức âm 2 độ C.  Từ khoảng 11 giờ trưa ngày 15/12, tuyết đã phủ trắng xóa các bản làng, cánh rừng già nguyên sinh ở đây tạo ra phong cảnh thiên nhiên kỳ thú như mùa đông ở châu Âu.

Tuy nhiên mưa tuyết đã làm thiệt hại nặng nề diện tích hàng ngàn héc ta thảo quả và nhiều diện tích hoa màu vụ đông khác của Sa Pa và các huyện vùng cao khác của tỉnh Lào Cai.

Đây được coi là trận mưa tuyết lớn nhất ở Lào Cai 50 năm qua.

 

Năm 2014: Ngày 18/12/2014 sương muối (trông trắng như muối rắc lên đồ vật) là hiện tượng thời tiết đặc biệt của mùa đông khi nhiệt độ giảm xuống 1 độ C và nếu kéo dài sẽ làm cho cây cỏ héo khô, rất dễ gây hỏa hoạn nếu gặp lửa. Trời quá lạnh nên trên dãy núi cao Hoàng Liên đã xuất hiện băng tuyết (mưa đông kết). Đây là hiện tượng thời tiết được khách du lịch lên thăm Sa Pa mong chờ và thích thú khám phá.

Nghe tin vùng du lịch Sa Pa sẽ có tuyết rơi, không ít du khách từ các tỉnh, thành phố miền xuôi đã kéo nhau lên Sa Pa nhưng đành thất vọng bởi mưa tuyết không xuất hiện. Người du lịch buồn nhưng bà con nông dân vùng cao Sa Pa vui vì thoát nạn mưa tuyết sẽ gây hại nặng nề cho nhà nông

Nam 2015: Tối 9/1/2015 tại miền Bắc đã xuống thấp nhất từ đầu mùa đông nên đến giữa đêm cùng ngày nhiệt độ tại thị trấn Sa Pa khoảng 1-2 độ, riêng khu vực núi cao như Trạm Tôn, Ô Quý Hồ nhiệt độ khoảng 0-1 độ C.

Nhiệt độ xuống thấp khiến mưa tuyết xuất hiện. Càng về khuya, tuyết rơi càng dày, lan xuống các khu vực cách thị trấn Sa Pa 5-6km. Nhiều khu vực, tuyết đã rơi dày đến 10cm. Ở khu vực Ý Tý (huyện Bát Sát) cách Sa Pa 50 km về phía tây bắc mưa tuyết rơi dày 20 - 30 mm gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp.

Tin & ảnh: Phạm Ngọc Triển