Đêm nay không khí lạnh tăng cường, Trung Trung Bộ mưa to

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 17/11/2014

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, khoảng chiều tối và đêm nay (17/11), không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh...
   
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5. Khoảng chiều tối và đêm nay (17/11), không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh thêm.
   


  Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi; các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ chiều tối mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

  Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét.

  Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 17/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 26-28 độ C.

  Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

  Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

  Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

  Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía nam 31-33 độ C.

  Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

  Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.
   
TTXVN