Bị phạt 70 triệu đồng vì khai thác 17m3 cát/ngày

Môi trường - Ngày đăng : 00:00, 09/08/2014

(TN&MT) - Thời gian gần đây, lợi dụng mùa nước kiệt, quản lý thiếu chặt chẽ, nhiều tổ chức, cá nhân tổ chức khai thác cát trái, vàng sa khoáng phép, gây biến...
   
  (TN&MT) - Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên ngày 8/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, ông Lê Văn Trúc đã ký quyết định xử phạt Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Tân Tín (số 64 Lê Lợi, khu phố Trung Hòa, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) 70 triệu đồng, do khai thác cát trái phép tại khu vực Hòn 1 trên sông Ba thuộc TT Củng Sơn.
   
   
  Doanh nghiệp này còn bị buộc phải san gạt mặt bằng, trả lại hiện trạng ban đầu trong vòng 15 ngày.
   
  Theo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Phú Yên, qua kiểm tra đột xuất, ngày 4/6/2014 đơn vị này bắt quả tang Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Tân Tín đang khai thác cát trái phép bán cho các tổ chức, cá nhân với khối lượng bình quân 17m3/ngày. Sự việc diễn ra gần 2 tháng qua, đến nay mới bị phát hiện.
   
  Thời gian gần đây, lợi dụng mùa nước kiệt, quản lý thiếu chặt chẽ, nhiều tổ chức, cá nhân tổ chức khai thác cát trái, vàng sa khoáng phép, gây biến đổi dòng chảy sông Ba, hủy hoại môi trường sinh thái.
   
Tin & ảnh: Phương Nam